Thừa Thiên Huế: Người dân phát hiện bé trai nặng 3,5 kg bị bỏ rơi

Người dân ở Thừa Thiên Huế phát hiện 1 bé trai bị bỏ rơi nên đã thông báo cho chính quyền địa phương để tìm người thân.

Chiều 11/3, ông Phạm Lãng - Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho biết, địa phương đang thông báo tìm người thân cho một bé trai bị bỏ rơi.

Trước đó, khoảng 5 giờ sáng ngày 10/3, người dân phát hiện 1 bé trai bị bỏ rơi tại khu vực gần cầu Đuồi thuộc thôn Quê Chữ, xã Lộc Điền nên đã thông báo cho chính quyền địa phương.

Cháu bé nặng 3,5kg được người dân phát hiện bị bỏ rơi.

Nhận được thông tin, UBND xã Lộc Điền đã thành lập đoàn đến kiểm tra, lập biên bản sự việc và đưa cháu bé đến Trạm y tế để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc y tế.

Qua kiểm tra, bé trai nặng 3,5kg, trên người không có áo quần, tài sản hay đồ vật. Hiện nay tình hình sức khỏe của bé trai bình thường, đang được người dân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời.

UBND xã Lộc Điền cho biết, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu cha mẹ trẻ không đến nhận con thì địa phương sẽ tiến hành làm các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Hoàng Dũng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/thua-thien-hue-nguoi-dan-phat-hien-be-trai-nang-35-kg-bi-bo-roi-172230311174856826.htm