Thừa Thiên - Huế: Người lao động vẫn còn làm việc trong môi trường độc hại

Công đoàn (CĐ) Khu Kinh tế, KCN tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 5-1 đã tổng kết hoạt động năm 2019.

Năm qua, hoạt động CĐ Khu Kinh tế, KCN tỉnh có sự chuyển biến tích cực, hướng trọng tâm đến việc bảo đảm quyền lợi cho đoàn viên và người lao động, nhất là tiền lương, mức tiền ăn giữa ca, chế độ BHXH - BHYT. Từ các nguồn vận động, CĐ Khu Kinh tế, KCN tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi công xây dựng 12 mái ấm CĐ cho đoàn viên khó khăn về chỗ ở với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng.

Công đoàn Khu Kinh tế, KCN tỉnh Thừa Thiên - Huế trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho công nhân

Công đoàn Khu Kinh tế, KCN tỉnh Thừa Thiên - Huế trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho công nhân

Tuy nhiên, CĐ Khu Kinh tế, KCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp để công nhân làm việc trong điều kiện nóng, bụi, tiếng ồn cao dễ dẫn đến nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp; đại bộ phận công nhân trong KCN chưa có nhà ở tập trung, những công nhân nhà xa phải thuê nhà trọ bên ngoài để ở.

Tin-ảnh: Q.Nhật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/thua-thien-hue-nguoi-lao-dong-van-con-lam-viec-trong-moi-truong-doc-hai-20200105215430469.htm