Thừa Thiên Huế: Phát động Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2020

Nhân kỷ niệm 30 năm ngày quốc tế người cao tuổi, sáng 2/10, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và UBND huyện Phong Điền tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi năm 2020 với chủ đề: 'Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi'.

Tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Theo bà Phan Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế, dưới sự lãnh của các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp kinh tế xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi (NCT) được quan tâm nhiều hơn. Người cao tuổi được ưu tiên trong khám chữa bệnh, lập sổ theo dõi và khám sức khỏe định kỳ; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho NCT, đặc biệt là NCT có bệnh lý nền được quan tâm đặc biệt.

Hàng năm, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có khoảng 123.989 NCT tham gia khám sức khỏe định kỳ chiếm tỷ lệ 78,9%; NCT cô đơn thuộc hộ nghèo, NCT từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, BHXH, trợ cấp xã hội hàng tháng khác được hưởng chế độ bảo trợ xã hội (BTXH) được thụ hưởng các chính sách BTXH. Hiện toàn tỉnh có 37.107 NCT đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội tại cộng đồng và 65 NCT đang được nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội.

Đời sống tinh thần người cao tuổi được chăm lo, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí dành cho NCT. Hiện có 17.100 NCT tham gia sinh hoạt tại 237 Câu lạc bộ thơ ca, thể dục dưỡng sinh, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, cây cảnh... và có 1.020 NCT tham gia sinh hoạt tại 14 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Bên cạnh đó, NCT cũng đã phát huy tinh thần "tuổi cao- gương sáng", tích cực tham gia các phong trào yêu nước. Qua đó, có nhiều đóng góp quý báu vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương với nhiều phong trào thiết thực, như: phong trào như "phong trào hiếu học", phong trào "Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", phong trào trồng cây xanh, bảo vệ môi trường", phong trào "Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc"; phong trào "Người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi"

Mặc dù NCT luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, Mặt trận và các đoàn thể, cộng đồng, gia đình, con cháu quan tâm chăm sóc, song do quá trình lão hóa, NCT đối diện với bệnh tật, bình quân mỗi người phải chịu gần 15 năm sống chung với bệnh tật. Mặt khác, do điều kiện kinh tế còn khó khăn, toàn tỉnh có 89.081 NCT không có lương hưu, bảo hiểm xã hội và các trợ cấp xã hội hàng tháng khác, 4.388 NCT đang sống trong hộ nghèo. Đa phần NCT chưa có tích lũy tuổi già, sống phụ thuộc vào con cháu.

Do đó, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Thừa Thiên Huế mong muốn các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể xã hội quan tâm hơn nữa đến đời sống tinh thần cũng như vật chất của NCT. Đặc biệt trong Tháng hành động, cần tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng đến NCT, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã vận động trao 20 suất quà cho người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau dài ngày... mỗi suất 1 triệu đồng và 16 suất quà cho Hội Người cao tuổi cơ sở.

THẢO VI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thua-thien-hue-phat-dong-thang-hanh-dong-vi-nguoi-cao-tuoi-nam-2020-20201002163539015.htm