Thừa Thiên Huế sẽ có casino tầm cỡ quốc tế với 200 bàn chia bài

Laguna Lăng Cô sẽ xây dựng thêm vài khách sạn hạng sang, chuỗi căn hộ và biệt thự nghỉ dưỡng cùng với casino.

Ông Ho Kwon Ping (trái), Chủ tịch cấp cao của Tập đoàn Banyan Tree Holdings nhận giấy chứng nhận đầu tư

Laguna Lăng Cô dự kiến hoàn thành một casino mang quy mô tầm cỡ quốc tế tại Việt Nam với 200 bàn chia bài và 2.000 máy trò chơi điện tử có thưởng, tiện ích hội nghị, các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí không phụ thuộc thời tiết vào năm 2022.

Thông tin này chính thức được đại diện Laguna Lăng Cô chia sẻ trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 5 năm hoạt động tại Việt Nam, trong đó có buổi trình diễn thời trang đầu tiên trên sân golf của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường và giải golf Banyan Tree Belt trên sân golf 18 hố nằm bên vịnh Lăng Cô.

Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh dự án, tăng vốn đầu tư lên 2 tỷ USD và bổ sung kinh doanh casino được trao ngày 26/5/2018 bởi ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vào thời điểm đó, cho cho ông Ho Kwon Ping, Chủ tịch cấp cao của Tập đoàn Banyan Tree Holdings tại khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô.

Với giấy chứng nhận này, dự án Laguna Lăng Cô sẽ tiến đến giai đoạn phát triển thứ hai từ năm 2018 đến 2022, tăng vốn đầu tư từ 875 triệu USD lên 2 tỷ USD cùng trung tâm giải trí vận hành casino sẽ được xây dựng trên khu đất hiện hữu.

Dự án casino sẽ được tích hợp vào tổng thể khu nghỉ dưỡng golf bên biển này, nơi nằm trên con đường kết nối ba di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận với những trải nghiệm văn hóa, thể thao và giải trí phong phú, hứa hẹn sẽ đẩy mạnh du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế và hấp dẫn du khách trên toàn thế giới.

Đại diện Laguna Lăng Cô cho biết, khu nghỉ dưỡng có 3km bãi biển riêng biệt cùng quỹ đất rộng rộng 280ha cho phép sự vận hành của casino mà không gây ảnh hưởng đến không gian nghỉ dưỡng của nơi đây, vẫn duy trì nơi đây là một điểm đến phong cách, sang trọng cùng những hoạt động dành cho gia đình.

Ngay sau khi giai đoạn hai hoàn thành, Laguna Lăng Cô sẽ có thêm hai đến ba khách sạn hạng sang khác với công suất phòng lớn, các tiện ích hội nghị MICE, chuỗi căn hộ và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, các hoạt động thể thao, tham quan và giải trí không phụ thuộc thời tiết, trung tâm casino nhằm đẩy mạnh danh tiếng của khu nghỉ dưỡng và tạo điều kiện thúc đẩy xây dựng nơi đây trở thành một điểm đến nghỉ dưỡng phức hợp lý tưởng.

Laguna Lăng Cô vừa tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm hoạt động với chuỗi sự kiện ấn tượng diễn ra xuyên suốt từ ngày 25-27/5/2018. Năm năm về trước, vịnh Lăng Cô vẫn còn khá kín tiếng so với những điểm đến khác tại miền Trung bởi nét nguyên sơ và dung dị.

Đại diện Laguna Lăng Cô cho biết có nhiều lý do mà mảnh đất này được lựa chọn để xây dựng nên khu nghỉ dưỡng phức hợp như vẻ đẹp nên thơ đầy mê hoặc của sông nước mây trời, vị trí biệt lập mang lại sự riêng tư và cảm giác gần gũi với thiên nhiên, giá trị văn hóa bản địa cùng giá trị phong thủy ưu việt và đặc biệt là câu chuyện lịch sử từ chuyến vi hành của vua Khải Định tại đây.

Laguna Lăng Cô đang tìm cách khuếch trương thương hiệu tại Việt Nam, trong đó có việc bắt tay với nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường tổ chức buổi trình diễn thời trang đầu tiên trên sân golf

Sau 5 năm, Laguna Lăng Cô đã hoàn thành giai đoạn phát triển thứ nhất, đưa vào vận hành thành công hai khách sạn 5 sao Banyan Tree và Angsana, một sân golf 18 hố 71 par được thiết kế bởi nhà vô địch sáu lần giải Major - Nick Faldo, chuỗi biệt thự và căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp, các tiện ích hội nghị sự kiện và trung tâm các hoạt động giải trí.

“Đây là thời điểm của Laguna Lăng Cô! Và cũng là thời điểm để tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tới những cột mốc phát triển rực rỡ”, ông Gavin Herholdt, Giám đốc điều hành khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lăng Cô chia sẻ.

Hà Linh

Nguồn Nhà Quản Trị: http://theleader.vn/thua-thien-hue-se-co-casino-tam-co-quoc-te-voi-200-ban-chia-bai-20180608001204757.htm