Thừa Thiên Huế thúc đẩy phát triển loại hình du lịch homestay

Việc phát triển loại hình du lịch homestay là hướng đi đang được khuyến khích nhằm góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch trên vùng đất Cố đô Huế.

Việc phát triển loại hình du lịch homestay là hướng đi đang được khuyến khích nhằm góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch trên vùng đất Cố đô Huế.

Trên tổng diện tích 3.200m2 khu nhà vườn vừa được tỉnh Thừa Thiên - Huế hỗ trợ trùng tu, ông Đặng Văn Thành (làng cổ Lương Quán, phường Thủy Biều, thành phố Huế) đã kết hợp với Công ty du lịch - lữ hành Huetourist đầu tư xây dựng thêm một ngôi nhà rường để phục vụ khách lưu trú theo hình thức homestay. Ông Thành cho biết, một thời gian ngắn nữa, điểm du lịch Thủy Biều homestay trên khuôn viên nhà vườn của ông sẽ đi vào hoạt động.

Việc đưa du khách cùng trải nghiệm cuộc sống trên vùng đất Thủy Biều ven sông Hương nổi tiếng với đặc sản thanh trà là một hướng đi cần khuyến khích. Đây là loại hình du lịch còn rất nhiều tiềm năng nhưng chưa có sự liên kết phát triển. Trong khi người dân địa phương lúng túng vì thiếu vốn thì doanh nghiệp du lịch, lữ hành chưa mạnh dạn đầu tư cho đến khi những khu nhà vườn được hoàn thành trùng tu theo Đề án “hỗ trợ bảo vệ nhà vườn đặc trưng xứ Huế”, hướng phát triển loại hình du lịch homestay mới rõ nét.

Trong vòng 3 năm tới, sẽ có 25 ngôi nhà vườn đặc trưng xứ Huế được nhà nước hỗ trợ trùng tu, tập trung ở hai phường Kim Long và Thủy Biều. Trong đó, phường Thủy Biều có rất nhiều lợi thế cho loại hình du lịch homestay với không gian yên tĩnh của những khu vườn thanh trà xanh mát và nhiều trầm tích văn hóa của hai ngôi làng cổ Nguyệt Biều, Lương Quán.

Mô hình homestay tại các điểm du lịch cộng đồng là một trong những giải pháp trong chiến lược tạo đột phá cho ngành du lịch Thừa Thiên - Huế từ nay đến năm 2020./.

Nguồn TTDL: http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=1005&itemid=35947