Thừa Thiên Huế: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng

Dựa trên tài liệu thu thập được và tang vật thu giữ, cơ quan chức năng xác định tổng dố tiền mà Hải thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng rơi vào khoảng hơn 21 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vào chiều ngày 30/12, cơ quan này đã bắt quả tang một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet. Được biết, đường dây đánh bạc này do Nguyễn Viết Hải (42 tuổi, trú tại 92 đường Chi Lăng, TP. Huế) cầm đầu.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, tối ngày 26/12 vừa qua, trong lúc nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi ghi cá độ cho 11 người tại quán cà phê, cơ quan chức năng bất ngờ ập vào bắt quả tang và thu giữ tang vật. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được gần 50 triệu đồng, 3 bộ máy vi tính, 1 laptop cùng nhiều tang vật khác.

Theo điều tra, phía cơ quan công an cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2020 tới ngày 26/12 vừa qua, sau khi được đại lý cấp trên gửi tài khoản cá độ bóng đá, Hải thuê Hoàng Nhật Bảo (39 tuổi), Hà Trọng Hiếu (37 tuổi), và Trần Phú (26 tuổi), đều trú tại phường Phú Hậu, TP. Huế làm người điều hành mạng cá độ bóng đá, ghi cá độ cho người đến đánh bạc ở quá cà phê 92 Chi Lăng, TP. Huế. Trong khi đó, Hải là người quản lý tài khoản để tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang mạng www.Wabi88.com.

Dựa trên tài liệu thu thập được và tang vật thu giữ, cơ quan chức năng xác định tổng dố tiền mà Hải thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng rơi vào khoảng hơn 21 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng, truy bắt các đối tương có liên quan tới đường dây cá độ, đánh bạc do Hải điều hành.

Hoàng Anh (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/thua-thien-hue:-triet-pha-duong-day-ca-do-bong-da-hang-chuc-ty-dong-54875.html