Thừa Thiên - Huế: Trường xây mãi không xong, thầy trò phải học nhờ công ty thủy sản

Một trường tiểu học với gần 700 học sinh bị thiếu lớp học do công trình xây mãi không xong, phải sử dụng ké trụ sở của công ty thủy sản.

Công trình xây dựng ì ạch một năm chưa xong

Công trình xây dựng ì ạch một năm chưa xong

Được biết, vào tháng 4/2017, trường tiểu học Phú Tân được UBND huyện Phú Vang phê duyệt dự án xây dựng khối lớp học 2 tầng với 10 phòng học cùng với đó là sân nền. Thời gian thi công dự kiến chưa đến 270 ngày, tức là đến tháng 1/2018 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, đến tháng 9/2018, công trình này vẫn ngổn ngang đầy vật liệu xây dựng. Hiện công trình chỉ mới hoàn thiện phần xây dựng cơ bản.

Tại hiện trường, PV nhận thấy trường ngổn ngang đầy vật liệu xây dựng. Hiện công trình chỉ mới hoàn thiện phần xây dựng cơ bản; nhiều hạng mục như sơn, cửa, nội thất, hệ thống mương gom nước... chưa hoàn tất. Công nhân cũng không có ở công trường. Những lúc trời mưa, nhiều chỗ đọng nước gây khó khăn cho việc đi lại của học sinh, nguy hiểm rình rập...

Trong năm học 2018-2019, Trường tiểu học Phú Tân (xã Phú Tân, huyện phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) có 673 em học sinh với 25 lớp học. Hiện tại, trường chỉ có 10 phòng học, 2 phòng chức năng có thể đưa vào sử dụng.

Ông Nguyễn Hòa Khánh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Tân cho biết, việc đơn vị thi công chậm đã ảnh hưởng rất lớn đến việc dạy và học của thầy trò trong trường. vì thiếu lớp học nên trường đành mượn phòng làm việc của công ty thủy sản để học sinh có nơi theo học.

“Hiện có 270 em đang học tại 5 phòng của công ty thủy sản với 10 lớp. Phía công ty chỉ cho mượn 15 ngày, bây giờ đã quá thời gian không biết họ đòi lại khi nào. Trường rất muốn đơn vị thi công hoàn thành công việc như đã thỏa thuận ban đầu, để học sinh có nơi học ổn định”, ông Khánh nói.

Gần 700 học sinh, thầy và trò trường tiểu học Phú Tân phải xin học " Ké" trụ sở của công ty Thủy Sản

Công trình do Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng khu vực huyện Phú Vang làm chủ đầu tư với kinh phí khoảng 5 tỉ đồng, do Công ty TNHH Xây dựng Phúc Anh (TP. Huế) thi công.

Trao đổi với PV CL&XH, Ông Đoàn Quang Ngọc, Giám đốc Ban đầu tư xây dựng huyện Phú Vang cho biết, công trình Trường tiểu học Phú Vang được đầu tư với số vốn 4,5 tỷ đồng với quy mô 2 tầng, 10 phòng học, sân nền. Công trình được khởi công xây dựng từ cuối tháng 4/2017 với thời gian thi công 270 ngày, dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2018.

Liên quan đến việc thi công trường chậm tiến độ, ông Ngọc cho biết, khi tiến hành xây dựng thì xảy ra hiện tượng cát chảy, khiến đơn vị phải ngừng lại để thực hiện phương án bóng, gia cố lại. Đó là nguyên nhân chính khiến công trình này phải ngừng thi công gần hai tháng. Trong năm 2017, tình hình mưa lũ cũng khiến công trình này không thể triển khai. Cùng với đó là người lao động nghỉ tết khiến công trình này chậm thêm gần 3 tháng.

Vì tiến độ công trình quá chậm so với kế hoạch phía chủ đầu tư đã 3 lần làm việc với công ty Phúc An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ.

Được biết, công ty xây dựng Phúc Anh hiện đang gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, “ôm” nhiều công trình cùng lúc nên “vỡ” kế hoạch tại công trình Trường học Phú Tân.

Mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để công trình sớm được hoàn thành, các em học sinh có chỗ để học, không phải chịu cảnh “học nhờ” như vậy nữa.

Quốc Lâm

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/thua-thien-hue-truong-xay-mai-khong-xong-thay-tro-phai-hoc-nho-cong-ty-thuy-san-16470.html