Thừa Thiên - Huế: Truy tặng bằng khen cho nam sinh quên mình cứu bạn đuối nước

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã quyết định truy tặng bằng khen cho em Nguyễn Văn Nhã, nam sinh quên mình cứu bạn bị đuối nước.

Ngày 4/5, trao đổi với PV, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: "Trước hành động dũng cảm của nam sinh quên mình cứu bạn bị đuối nước, Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định truy tặng bằng khen cho nam sinh Nguyễn Văn Nhã, đồng thời cũng đã có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xét truy tặng Huân chương Dũng cảm cho em Nguyễn Văn Nhã."

Sinh viên Nguyễn Văn Nhã quên mình cứu bạn.

Sinh viên Nguyễn Văn Nhã quên mình cứu bạn.

Cũng theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, trước hành động dũng cảm của em Nguyễn Văn Nhã, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 976/QĐ-UBND, truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho em Nguyễn Văn Nhã vì đã có hành động dũng cảm trong công tác cứu hộ, cứu nạn tại xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Trao đổi với PV tối 3/5, một lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên (Trường ĐH Khoa học - Đại học Huế) cho biết, nhà trường sẽ tổ chức lễ tưởng niệm đối với em Nguyễn Văn Nhã - người đã quên mình để cứu bạn bị đuối nước. Theo đó, lễ tưởng niệm sẽ diễn ra vào lúc 19h tối ngày 4/5 tại phía trước nhà G, Trường ĐH Khoa học - Đại học Huế (77 Nguyễn Huệ, TP Huế).

Trước đó, chiều ngày 30/4, Nhã cùng nhóm bạn đi chơi ở ven biển xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Đến khoảng 18h30 phút cùng ngày, Nhã phát hiện có 3 bạn nữ trong nhóm bị sóng biển cuốn ra xa nên nhanh chóng bơi ra ứng cứu. Khi đưa được 3 bạn nữ vào khu vực an toàn thì Nhã đuối sức, bị nước biển nhấn chìm.

Nghe tiếng hô hoán, người dân xã Phú Thuận và Đội cứu hộ biển Thuận An đã tìm, vớt được Nhã trên biển trong tình trạng nguy kịch. Em Nhã sau đó đã tử vong trên đường đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Em Nguyễn Văn Nhã nguyên là sinh viên năm 4, ngành Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học, thuộc Đại học Huế. Nhã là con thứ 6 trong gia đình có 8 anh chị em. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, các anh chị hầu hết chỉ học hết phổ thông là nghỉ. Chỉ có anh trai kế Nguyễn Thành Nhu và Nguyễn Văn Nhã là được học lên đại học. Sau Nhã còn có em trai đang học lớp 12.

Hoàng Dũng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/thua-thien-hue-truy-tang-bang-khen-cho-nam-sinh-quen-minh-cuu-ban-duoi-nuoc-20210504103259424.htm