Thừa Thiên Huế và Namyangju – Hàn Quốc thiết lập quan hệ hợp tác

Ngày 30/10, đoàn công tác thành phố Namyangju, Hàn Quốc cùng một số doanh nghiệp Hàn Quốc đã có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm thiết lập quan hệ hợp tác giữa 2 thành phố Namyangju và Huế.

Tại buổi làm việc, Thị trưởng thành phố Namyangju, ông Cho Kwang-Han cho biết, Namyangju nằm gần thành phố Seoul về phía đông bắc của tỉnh Gyeonggi-Hàn Quốc, được ví như một “thành phố chậm - Cittaslow”, đảm bảo về môi trường và chất lượng sống. Hiện nay kinh tế của thành phố Namyangju chủ yếu là phát triển thương mại, khoáng sản và chế tạo.

Theo ông Cho Kwang-Han, Namyangju đã có quan hệ hợp tác với thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và tiếp tục thiết lập quan hệ hợp tác với thành phố Huế trên các lĩnh vực kinh tế, du lịch, văn hóa, giáo dục và quản lý đô thị. Theo đó, việc thiết lập quan hệ hợp tác này sẽ là điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng quan hệ hợp tác mới giữa thành phố Namyangju và tỉnh Gyeonggi với tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ chụp ảnh lưu niệm với ngài Thị trưởng

thành phố Namyangju, ông Cho Kwang-Han

và các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ hoan nghênh và đánh giá cao việc thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai thành phố Huế - Namyangju đồng thời thông tin thêm về chuyến thăm Huế của ngài Kim Do-Hyun, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam và việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế với Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KCCI). Theo đó, các sự kiện này đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực các bên cùng quan tâm.

Chủ tịch Phan Ngọc Thọ chia sẻ:“ Hy vọng, sự thiết lập quan hệ giữa 2 thành phố Namyangju và Huế sẽ góp phần hiện thực hóa những ý tưởng hợp tác giữa Thừa Thiên Huế với các đối tác cũng như các địa phương của Hàn Quốc trong thời gian tới.”

Chiều cùng ngày 30/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Dung cũng đã có buổi làm việc với ông Kazuyoski Aoki, Tổng giám đốc Công ty Canvas Gate (Nhật Bản). Tại buổi làm việc, ông Kazuyoski Aoki đã thông báo kết quả thảo luận và lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty Canvas Gate với Đại học Huế về nâng cao năng lực và cơ hội thực tập tại Nhật Bản cho sinh viên Việt Nam. Theo đó, việc ký kết này sẽ tạo điều kiện cho Đại học Huế nâng cao chất lượng đào tạo cũng như nhận được các chương trình hỗ trợ học tập từ phía Công ty cho sinh viên để tham gia học tập tại Nhật Bản và nước ngoài.

Ông Kazuyoski Aoki cũng cho biết, bên cạnh việc ký kết hợp tác với Đại học Huế, chuyến thăm Huế lần này, Công ty mong muốn được nắm bắt thông tin về cơ hội đầu tư phát triển tại tỉnh Thừa Thiên Huế trên lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu để tạo ra đội ngũ những chuyên gia có năng lực và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/thua-thien-hue-va-namyangju--han-quoc-thiet-lap-quan-he-hop-tac-d90248.html