Thừa Thiên - Huế: Xả tràn tự do toàn bộ các hồ chứa nước

Mực nước trên các sông Hương, sông Bồ hiện đều ở mức xấp xỉ báo động 3 và đang xuống chậm. 100% công trình hồ chứa nước thủy lợi đều đảm bảo an toàn. Các hồ chứa nước đã được lệnh mở toàn bộ cửa van, nếu mưa đến sẽ qua tràn tự do.

Sáng nay 6-11, ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 3-11 đến 7 giờ sáng ngày 6-11 tại các trạm Thượng Nhật (sông Tả Trạch) là 855mm, Bình Điền (sông Hữu Trạch) 338mm, A Lưới 1.005mm, trạm Bạch Mã là 2.314mm…

Người dân vùng thấp trũng ven sông Ô Lâu di dời đồ đạc lên cao tránh lũ. Ảnh: VĂN THẮNG

Người dân vùng thấp trũng ven sông Ô Lâu di dời đồ đạc lên cao tránh lũ. Ảnh: VĂN THẮNG

Mực nước trên các sông Hương, sông Bồ hiện đều ở mức xấp xỉ báo động 3 và đang xuống chậm. 100% công trình hồ chứa nước thủy lợi đều đảm bảo an toàn. Các hồ chứa nước đã được lệnh mở toàn bộ cửa van, nếu mưa đến sẽ qua tràn tự do.

Sáng 6-11, học sinh các trường tại Thừa Thiên - Huế nghỉ học tránh mưa lũ. Ảnh: VĂN THẮNG

Sáng 6-11, học sinh các trường tại Thừa Thiên - Huế nghỉ học tránh mưa lũ. Ảnh: VĂN THẮNG

Các hồ thủy điện vẫn đang điều tiết xả lũ về hạ du: Hồ Tả Trạch lưu lượng đến hồ 714m³/giây, lưu lượng về hạ du 1120m³/giây. Thủy điện Hương Điền lưu lượng đến hồ 922m³/giây, lưu lượng về hạ du 922m³/giây. Thủy điện Bình Điền lưu lượng đến hồ 890 m³/giây, lưu lượng về hạ du 888 m³/giây. Thủy điện A Lưới lưu lượng đến hồ 414m³/giây, lưu lượng về hạ du 401m³/giây...

Toàn tỉnh đã có 4 người chết và 1 người bị thương vì mưa lũ và sạt lở núi; 17.588 ngôi nhà bị ngập lụt từ 0,2m – 0,8m. Nhiều tuyến đường bị ngập lụt và sạt lở. Riêng huyện A Lưới có 6 điểm sạt lở trên tuyến QL49 và các tuyến đường liên thôn, cầu Chai 1, 2 thuộc xã Đông Sơn tiếp tục bị sạt mái taluy và sạt mố cầu. Đã sơ tán, di dời 1971 hộ, 7479 khẩu vùng thấp trũng lên cao để đảm bảo an toàn về tính mạng.

Nước lũ còn cao và nguy hiểm nhưng một số người dân vẫn ra sông An Cựu đánh cá. Ảnh: VĂN THẮNG

Nước lũ còn cao và nguy hiểm nhưng một số người dân vẫn ra sông An Cựu đánh cá. Ảnh: VĂN THẮNG

Do ảnh hưởng liên tiếp của các đợt thiên tai và ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và mưa đặc biệt lớn đã làm sạt lở, xâm thực bờ biển trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế với chiều dài hơn 10km gồm các đoạn bờ biển qua xã Quảng Công, huyện Quảng Điền; thị trấn Thuận An, xã Phú Thuận, Phú Diên, Phú Hải, Vinh Thanh, huyện Phú Vang và xã Vinh Hải, Vinh Hiền, huyện Phú Lộc.

Trong đó tập trung nặng đoạn qua xã Phú Thuận, huyện Phú Vang với chiều dài hơn 2km; đoạn qua xã Vinh Hải dài hơn 2,5km. Bờ biển đoạn qua thôn 4, xã Vinh Hải sóng đã đánh trôi một phần khối lượng xử lý khẩn cấp của các năm 2014, 2016 với chiều dài khoảng 200m; có nguy cơ mở cửa biển mới, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017 – 2018, ảnh hưởng đến tuyến đường Tỉnh lộ 21 và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Người dân vùng thấp huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế di dời tránh lụt. Ảnh: VĂN THẮNG

Người dân vùng thấp huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế di dời tránh lụt. Ảnh: VĂN THẮNG

Sáng nay, 100% học sinh các trường học tại Thừa Thiên – Huế đều nghỉ học vì phần lớn trường lớp vẫn ngập sâu.

Cũng trong sáng cùng ngày, tại các tuyến đường bị ngập lụt cục bộ ở TP Huế và các huyện, thị vùng ven còn có nhiều phương tiện giao thông qua lại bị mắc kẹt. Lực lượng cứu nạn cứu hộ Cảnh sát PC&CC tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện giải cứu hàng loạt xe máy, ô tô bị mắc kẹt tại những điểm ngập lụt đến nơi an toàn. Đồng thời, bố trí phương tiện, lực lượng cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân tại các trụ sở, nhà dân bị ngập lụt.

>> Dưới đây là những hình ảnh Cảnh sát PC&CC tỉnh Thừa Thiên - Huế giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ vào sáng 6-11:

VĂN THẮNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thua-thien-hue-xa-tran-tu-do-toan-bo-cac-ho-chua-nuoc-480578.html