Thừa Thiên - Huế: Xe Howo chở quá tải vẫn 'tung tăng' trên đường

Các loại xe bên Howo đời cũ, có thể tích thùng vượt quá quy định đã được nhập khẩu, khi chở đất, đá đầy thùng dẫn đến quá tải không dưới 200% vẫn 'tung tăng' nhiều nẻo đường ở Huế.

Thời gian qua, các lực lượng chức năng như công an, thanh tra giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quân quyết liệt xử lý vấn đề xe chở quá khổ, quá tải, cơi nới kích thước thành thùng hàng. Vì vậy, tình trạng xe tải tự đỗ (xe ben) tự ý cơi nới kích thước thành thùng hàng hầu như đã không còn "đất sống" ở địa phương này. Tình trạng chở quá khổ, quá tải cũng được xử lý nặng nên đã giảm hẵn.

Hai chiếc Howo siêu quá tải nối đuôi nhau di chuyển trên tuyến đường mới Phú Mỹ - Thuận An đoạn qua huyện Phú Vang. Những loại xe này chở đất đầy thùng dẫn đến quá tải trọng sẽ làm mất an toàn giao thông, nguy cơ xảy ra tai nạn cũng như ảnh hưởng rất lớn đến kết cấu hạ tầng giao thông.

Theo thống kê của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong năm 2023 trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh này đã phối hợp lực lượng CSGT đã kiểm tra 1.327 xe, trong đó 126 xe vi phạm tải trọng với tổng số tiền bị xử phạt trên 2,9 tỉ đồng. Trong quý I-2024, Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh, Phú Lộc, Hương Trà, Hương Thủy và TP Huế đã tiến hành kiểm tra tải trọng xe, qua đó phát hiện, xử lý 24 xe vi phạm với số tiền gần 600 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi thì tại tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn còn tình trạng xe ben có dấu hiệu chở quá tải hoạt động một cách công khai. Đặc biệt, loại xe Howo do Trung Quốc sản xuất, được nhập khẩu từ trước tháng 10-2012, niên hạn sử dụng 25 năm vẫn còn hoạt động rầm rộ. Đây là loại xe có 3 trục, thể tích thùng hàng vợt quá quy định đã được nhập khẩu. Cụ thể, thùng các xe đạt gần 20 m3, trong đó chiều cao của thùng từ 1,4-16 m nhưng chỉ được phép chở từ 7-9 tấn.

Một số hình ảnh về xe Howo chở quá tải:

Giàn xe ben Howo chở đất về san lấp ở một công trình tái định cư ở phường Thuận An, TP Huế.

Đứng sau cùng của đoàn xe này là hai chiếc Howo đời cũ có thể tích thành thùng vượt quá quy định đã được nhập khẩu và chở đầy đất dẫn đến quá tải.

Những chiếc Howo chở đất về một công trình san lấp mặt bằng ở phường Thuận An, TP Huế. Trong đó chiếc xe đầu tiên BKS 75C - 136.45 chỉ được chở hàng chưa tới 7,2 tấn nhưng thể tích thùng lên đến 19,32 m3. Và nếu xe này chở đất đầy thùng thì khối lượng hàng nặng không dưới 23 tấn, quá tải trên 200%.

Những chiếc xe Howo chở đất lưu thông ở ngã tư Tỉnh lộ 10 qua huyện Phú Vang.

Đây là một chiếc xe Howo chở đất bị hỏng, đành phải đậu đỗ ngay giữa làn đường xe chạy trên tuyến Phú Mỹ - Thuận An. Xe này chỉ được phép chở gần 8,7 tấn nhưng thể tích thùng gần 17,9 m3 nên có khả năng chở đến hơn 21 tấn.

Những xe Howo có thể tích thùng hàng vượt quá quy định đã được nhập khẩu, chở vật liệu san lấp lưu thông ở đường Nguyễn Gia Thiều - TP Huế.

Theo ước tính có khoảng hàng chục chiếc Howo loại này thường xuyên chở đất đến san lấp ở các công trình. So với loại xe Howo đời mới thì khi sử dụng loại xe này sẽ được chở khối lượng lớn. Tuy nhiên, vì sao các chủ xe lại bất chấp việc bị lực lượng chức năng phát hiện quá tải, xử phạt số tiền lớn mà vẫn ung dung hoạt động chở quá tải?

Xe này chỉ được phép chở 8,2 tấn nhưng đã chở đất đầy thùng với khối lượng khoảng 20 tấn.

Một chiếc Howo đời cũ chở đất lưu thông trên đường Phú Mỹ - Thuận An.

Lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh.

Chiếc xe này chở đầy thùng đất với trọng lượng hàng ước tính khoảng 23 tấn, trong khi nó chỉ được phép chở tối đa 9,1 tấn.

Chiếc xe chở đầy đất san lấp, vượt tải trọng cho phép và thong dong trên đường Phú Mỹ - Thuận An.

Đường Kinh Dương Vương (Quốc lộ 49) đoạn qua phường Thuận An, TP Huế đầy bụi khi mỗi ngày "tiếp đón" hàng trăm lượt xe Howo chở đất quá tải về đổ ở công trình tái định cư.

Chỉ được phép chở 9,32 tấn nhưng với thể tích thùng gần 16,5 m3 thì việc chở đất đầy thùng, chiếc xe này đã vi phạm về tải trọng cho phép.

Xe Howo này đang bị lực lượng CSGT Công an TP Huế dừng lại kiểm tra ở đường Nguyễn Văn Linh.

Không khó để gặp những chiếc Howo đời cũ với thể tích thùng vượt quy định được phép nhập khẩu, chở đất "thong dong" ở Huế.

Những chiếc xe Howo đời cũ chở đất vào ra công trình.

Chiếc xe này chở không dưới 25 tấn, trong khi chỉ được phép chở chưa tới 9 tấn. Ảnh chụp trên cầu Chợ Dinh.

Một xe How thùng lớn chở đất lưu thông trên QL1 đoạn qua huyện Phú Lộc.

Xe Howo siêu quá tải thong dong trên đường Minh Mạng, TP Huế.

Đối với những xe Howo có thể tích thùng vượt quá quy định đã được cơ quan đăng kiểm cấp tem kiểm định cảnh báo dán trước kinh theo Thông tư 70/2015/TT-BGTVT.

Quang Nhật

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thua-thien-hue-xe-howo-cho-qua-tai-van-tung-tang-tren-duong-196240327154225577.htm