Thừa Thiên-Huế: Xe máy đấu đầu ô tô tải, hai thanh niên tử nạn

Một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Thừa Thiên - Huế khiến hai thanh niên tử nạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 16 giờ ngày 10.4, hai thanh niên gồm anh Trần Hiền (28 tuổi) và Huỳnh Văn Sĩ (29 tuổi, cùng trú tại thôn Bạch Thạch, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đi trên xe máy mang biển số 75k1- 30721 chạy theo hướng QL1A vào tuyến đường nội bộ khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Khi đến đoạn khu tái định cư Lộc Vĩnh, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (chưa rõ người điều khiển), xe máy đã tông đối đầu với ô tô tải mang BKS 75C - 053.73 (thuộc Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Tiến Lực, xã Lộc An, huyện Phú Lộc) do tài xế Nguyễn Thành Hậu (44 tuổi, trú ở thôn Trung Kiền, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc) điều khiển.

Chiếc xe máy bị cuốn nát dưới gầm xe tải

Mũ bảo hiểm và nhiều linh kiện vỡ nát sau cú tông mạnh giữa 2 xe

Sau cú va chạm mạnh, chiếc xe máy bị cuốn dưới gầm xe tải, anh Hiền và anh Sĩ tử nạn tại chỗ. Ngoài hai nạn nhân đi xe máy, một thanh niên khác tên Mai Văn Phước (22 tuổi, trú ở thôn Bạch Thạch, Lộc Điền) điều khiển xe máy cùng chiều hai nạn nhân đi phía sau phải thắng gấp nên té ngã, bị thương và rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần. Tài xế Hậu đóng cửa xe rời khỏi hiện trường ngay sau tai nạn.

Tại hiện trường, hai chiếc mũ bảo hiểm bị nghiền nát, nhiều bộ phận của xe máy văng tung tóe. Ngay sau tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Công an huyện Phú Lộc có mặt phong tỏa giao thông, bảo vệ hiện trường; lực lượng cảnh sát điều tra, viện kiểm sát, cơ quan giám định pháp y huyện Phú Lộc cũng có mặt để phối hợp điều tra. Đến tối 10.4 người nhà hai nạn nhân tử vong đã đưa thi thể hai nạn nhân về nhà lo hậu sự.

Anh Mai Văn Phước bị thương và hoảng loạn sau khi chứng kiến vụ tai nạn và té ngã

Đáng chú ý, các tuyến đường nội bộ khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thuộc 3 xã Lộc Vĩnh, Lộc Tiến, Lộc Thủy và thị trấn Lăng Cô từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông chết người. Các tuyến đường này có nhiều phương tiện vận tải lớn, xe du lịch, xe máy lưu thông hằng ngày, trong khi hạ tầng, biển báo xuống cấp khiến tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Tin, ảnh: Nhật Lam

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/thua-thien-hue-xe-may-dau-dau-o-to-tai-hai-thanh-nien-tu-nan-85803.html