Thua Trung Quốc, HLV Thái Lan nói cứng: Lọt vào vòng 1/8 Asian Cup là quá hay rồi

HLV Sirisak Yodyardthai khẳng định lọt vào vòng 1/8 Asian Cup đã là thành tích đáng nể với bóng đá Thái Lan.

"Chúng tôi đã chơi hay trong hiệp 1. Hiệp 2, Trung Quốc thay đổi chiến thuật, dồn áp lực cực lớn lên Thái Lan và toàn đội không thể chống đỡ. Thái Lan đã rất nỗ lực để tăng tốc độ, mở cánh cửa lọt vào tứ kết, song không có được kết quả tốt" - HLV Sirisak Yodyardthai chia sẻ. Sớm có được bàn mở tỉ số, nhưng Thái Lan thua liền hai bàn chỉ trong năm phút hiệp 2 và phải nói lời chia tay Asian Cup ở vòng 1/8.

Video: Thái Lan 1-2 Trung Quốc

Thái Lan đã có hành trình Asian Cup đáng nhớ. Trong trận ra quân, "Voi chiến" thua Ấn Độ tới 1-4, thành tích tồi tệ khiến HLV Milovan Rajevac bị sa thải. Trợ lý Sirisak ngồi vào ghế nóng, và chiến lược gia này đã giúp Thái Lan đánh bại Bahrain 1-0, hòa UAE 1-1 để đứng nhì bảng. Theo Sirisak, lọt vào vòng 1/8 Asian Cup đã là thành công rất lớn của bóng đá Thái Lan.

"Tôi không hối tiếc, bởi vào đến vòng này đã là thành công với Thái Lan, trong bối cảnh chúng tôi không có nhiều hy vọng. Tôi trân trọng từng cầu thủ - những người đã nỗ lực để tạo ra kỳ tích lịch sử này" - HLV Sirisak chia sẻ. Trước cuộc so tài, HLV Sirisak hài lòng khi đối thủ tiếp theo là Trung Quốc. Chiến lược gia người Thái Lan khẳng định đã biết cách hóa giải lối chơi của đội bóng HLV Marcelo Lippi dẫn dắt, nhưng chung cuộc Thái Lan vẫn phải dừng nói lời chia tay giải.

Báo chí Thái Lan cũng tiếc nuối với trận thua ngược của đội nhà trước Trung Quốc. Siam phân tích: "Thật đáng tiếc cho Voi chiến khi họ đã thi đấu rất tốt. Lối chơi giãn biên của Thái Lan được thực hiện hợp lý và những pha lên bóng đảm bảo được tốc độ nhưng cuối cùng, hàng thủ hớ hênh khiến Thái Lan phải trả giá. Chalermpong là tội đồ hôm nay khi phạm lỗi với Gao Lin trong vòng cấm ở phút 71, khiến Thái Lan nhận quả 11m và thất bại".

 Thái Lan giành ngôi nhì bảng, song không qua được vòng 1/8.

Thái Lan giành ngôi nhì bảng, song không qua được vòng 1/8.

Tờ BangKok Post cũng nhận định quyết định thổi phạt đền của trọng tài là "hơi nặng tay" và cho rằng điều này đã khiến Thái Lan sụp đổ.

"Trận đấu được quyết định bởi một tình huống thổi phạt đền ở phút 71 và tiền đạo Gao Lin đã không mắc sai lầm nào đưa Trung Quốc vượt lên".

Còn tờ báo nổi tiếng Thairath ngay lập tức chỉ ra 5 nguyên nhân khiến đội nhà thất bại trong trận đấu ở vòng loại trực tiếp. Cụ thể, tờ Thairath cho rằng Thái Lan gặp các vấn đề như: hàng thủ không được tổ chức tốt, HLV Sirisak Yodyadthai đọc trận đấu quá chậm, Chalermpong mắc sai lầm dẫn tới quả penalty và nên thay thế anh này, thể lực của cầu thủ suy giảm và Terasil Dangda đã hết động lực.

Với thất bại của Thái Lan, tuyển Việt Nam trở thành đại diện cuối cùng của Đông Nam Á còn trụ lại Asian Cup. Các học trò của HLV Park Hang Seo sẽ chạm trán Nhật Bản hoặc Ả Rập Xê Út ở tứ kết.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thua-trung-quoc-hlv-thai-lan-noi-cung-lot-vao-vong-1-8-asian-cup-la-qua-hay-roi-d453348.html