Thua U23 Hàn Quốc 1-3, U23 Việt Nam dồn lực tranh HCĐ

Trận đấu bán kết thứ nhất diễn ra lúc 16h ngày 29/8 giữa U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam đã kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về U23 Hàn Quốc. Đây là điều không bất ngờ khi U23 Hàn Quốc được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch môn bóng đá nam tại ASIAD 2018.

Diễn biến chính trận đấu bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc. Nguồn: VOV

Ở trận đấu này, U23 Việt Nam mặc trang phục màu đỏ truyền thống, ra quân với đội hình 3-5-2 quen thuộc. Xuân Mạnh được đá trám vào vị trí của Văn Hậu (bị treo giò). Như các trận đấu với các đối thủ mạnh khác, U23 Việt Nam chủ động chơi phòng ngự chắc chắn, chờ đợi sơ hở từ phía đối phương để tạo ra những pha phản công nhanh.

Đội hình ra quân của U23 Việt Nam. Ảnh: VOV

Với lợi thế về thể lực, thể hình cũng như kỹ thuật, U23 Hàn Quốc nhanh chóng tổ chức tấn công ngay từ những phút đầu của trận đấu.

Phút thứ 7', từ pha tấn công trực diện, cầu thủ được mệnh danh "Messi Hàn Quốc" Lee Seung Woo chớp thời cơ rất nhanh rồi dứt điểm chân trái đánh bại Bùi Tiến Dũng, mở tỷ số trận bán kết 1.

Niềm vui của các cầu thủ Hàn Quốc với bàn mở tỷ số. Ảnh: SN

Phút thứ 28', Son Heung Min thực hiện pha chọc khe tinh tế loại bỏ hàng phòng ngự U23 Việt Nam để Hwang Ui Jo băng xuống đánh bại Tiến Dũng trong pha đối mặt. Tỷ số trận đấu được nâng lên 2-0 cho U23 Hàn Quốc.

Những phút còn lại của Hiệp 1, U23 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt nhưng không có tình huống thực sự nguy hiểm nào được tạo ra về phía khung thành U23 Hàn Quốc. Hiệp 1 trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía đội bóng của xứ sở Kim chi.

U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước U23 Hàn Quốc. Ảnh: SN

Bước vào Hiệp 2 trận đấu, U23 Việt Nam đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội ghi bàn rút ngắn cách biệt, tuy nhiên các chân sút U23 Việt Nam vẫn đang bế tắc trong việc xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.

Phút thứ 56', tận dụng tình huống phá bóng không dứt khoát của Duy Mạnh, Lee Seung Woo ập vào dứt điểm cận thành tung lưới Bùi Tiến Dũng lần thứ 3.

Phút thứ 70', từ chấm đá phạt, Minh Vương vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp đưa bóng đi qua hàng rào làm tung lưới đội bóng xứ sở Kim chi. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3 cho U23 Việt Nam.

Dù chơi bùng nổ ở những phút cuối cùng của trận đấu, nhưng không có bàn thắng nào được ghi, đội tuyển U23 Việt Nam chấp nhận thua trước đối thủ rất mạnh là U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-3.

Niềm vui của Minh Vương với bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới U23 Hàn Quốc. Ảnh: SN

Ở trận đấu tranh HCĐ sắp tới, đối thủ của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được quyết định khi có kết quả trận đấu giữa đội Nhật Bản và đội Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất lúc diễn ra vào lúc 19h30 tối nay.

Đội hình xuất phát của hai đội:

U23 Việt Nam: Bùi Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Văn Thanh, Định Trọng, Đức Huy, Quang Hải, Xuân Trường, Văn Đức, Anh Đức

Ghi bàn: Minh Vương (71')

U23 Hàn Quốc: Jo Hyeon Woo, Kim Min Jae, Kim Jin Ya, Kim Moonhwan, Cho Yumin, Lee Jinhyun, Kim Jungmin, Son Heung Min, Hwang Hee Chan, Lee Seung Woo, Hwang Ui Jo.

Ghi bàn: Lee Seung Woo (7', 56'), Hwang Ui Jo (28')

Thế Đức (t/h)

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/the-thao-giai-tri/bong-da-golf/thua-u23-han-quoc-1-3-u23-viet-nam-don-luc-tranh-hcd-58690.html