Thua Việt Nam, HLV Shin Tae-yong yêu cầu AFC kiểm tra trọng tài

Thua đậm tuyển Việt Nam 0-4 ở vòng loại World Cup 2022, HLV Shin Tae-yong của Indonesia đổ lỗi do trọng tài và yêu cầu AFC kiểm tra lại công tác phân công trọng tài.

Đêm qua (7-6), đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Indonesia 4-0 ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. 4 bàn thắng của Việt Nam đều được ghi trong hiệp hai do công của Tiến Linh, Quang Hải, Công Phượng và Văn Thanh.

Ở trận đấu cùng giờ UAE thắng Thái Lan 3-1. Kết quả này khiến tình hình bảng G rõ ràng hơn khi Việt Nam và UAE sẽ cạnh tranh ngôi đầu bảng để đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Thái Lan, Maylaysia còn quá ít cơ hội, trong khi Indonesia đã bị loại.

Hiện Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 14 điểm, UAE đứng thứ 2 có 12 điểm, Thái Lan và Malaysia cùng có 9 điểm, Indonesia 1 điểm.

HLV Shin Tae-yong không hài lòng về trọng tài. ẢNH: BOLA

HLV Shin Tae-yong không hài lòng về trọng tài. ẢNH: BOLA

Phát biểu sau trận thua Việt Nam, HLV Shin Tae-yong đã đổ lỗi cho trọng tài trong thất bại của đội nhà. Phía Indonesia cho rằng ở bàn thua đầu tiên, Tiến Linh đã để bóng chạm tay, ngoài ra, họ còn đòi 1 quả 11m.

Ông Shin dẫn chứng kinh nghiệm của ông khi làm HLV tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2018 khi đánh giá khả năng điều hành của trọng tài Ahmad Alali và các trợ lý của ông kém cỏi như thế nào.

HLV Shin Tae-yong nói, “Các cầu thủ Indonesia đã làm việc chăm chỉ. Tôi xin chúc mừng HLV của Việt Nam, Park Hang-seo. Ở hiệp 1, tỉ số là 0-0. Nhưng sang hiệp hai, trọng tài đã thay đổi… không khí. Tôi là HLV từng trải qua World Cup 2018. LĐBĐ châu Á (AFC) phải kiểm tra lại trọng tài. Hi vọng điều này sẽ không lặp lại lần thứ hai như thế này”.

Giải thích rõ ràng hơn, ông Shin cho biết, “Trong hiệp 2, ở bàn thắng đầu tiên, trọng tài và trợ lý đã quyết định sai vì bóng đá chạm tay cầu thủ Việt Nam. Sau khi chúng tôi để thủng lưới bàn thứ ba, đáng lẽ ra chúng tôi phải được hưởng 11m. Vì thế, khả năng trở lại của chúng tôi không còn và cuối cùng chúng tôi đã thua”.

Đội tuyển Indonesia vẫn còn 1 trận đấu với UAE ngày 11-6 trên sân Zabeel, Dubai trước khi kết thúc hành trình vòng loại World Cup của họ. Trong khi đó, tuyển Việt Nam còn 2 trận đấu với Malaysia và UAE với mục tiêu giành 4 điểm (thắng Malaysia và ít nhất hòa UAE) để chắc suất đi tiếp với ngôi đầu bảng.

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/thua-viet-nam-hlv-shin-taeyong-yeu-cau-afc-kiem-tra-trong-tai-991117.html