Thua võ sĩ Costa Rica, Nguyễn Thị Thu Nhi mất đai vô địch WBO

Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi bỏ lỡ cơ hội thống nhất ngôi vô địch quyền Anh thế giới và mất luôn đai WBO sau khi thua tay đấm người Costa Rica là Yokasta Valle.

Trận thống nhất đai vô địch quyền Anh thế giới là cuộc so găng giữa Nguyễn Thị Thu Nhi - võ sĩ giữ đai WBO (danh hiệu của Tổ chức quyền Anh thế giới) và Yokasta Valle - người giữ đai IBF (danh hiệu của Liên đoàn Quyền anh Quốc tế) cùng hạng cân. Trận đấu diễn ra tại Costa Rica sáng nay (9/9).

Nguyễn Thị Thu Nhi và Yokasta Valle có thể hình tương đương nhau. Võ sĩ Việt Nam chỉ thấp hơn đối thủ khoảng 5 cm. Tuy nhiên, Yokasta Valle có vẻ nhanh nhẹn hơn trong việc di chuyển và ra đòn. Trong đa số các hiệp đấu, tỉ lệ tung đòn chính xác của Nguyễn Thị Thu Nhi thấp hơn đối thủ.

Video: Võ sĩ Costa Rica ra đòn áp đảo trước Nguyễn Thị Thu Nhi

Ở các hiệp cuối, Yokasta Valle vẫn tấn công rất mạnh. Trước những đòn đánh nhanh và liên tục của đối phương, Nguyễn Thị Thu Nhi phòng thủ không đủ kín và những pha đáp trả cũng không có sức nặng.

Tay đấm người Costa Rica áp đảo và ăn mừng ngay khi trận đấu kết thúc, dù trọng tài chưa công bố kết quả. Cuối cùng, Yokasa Valle giành chiến thắng bằng tính điểm. Võ sĩ chủ nhà giành đai WBO từ tay Nguyễn Thị Thu Nhi và thống nhất ngôi vô địch quyền Anh thế giới.

Đây là thất bại đầu tiên của Nguyễn Thị Thu Nhi trong sự nghiệp quyền Anh chuyên nghiệp. Trước đó, cô gái sinh năm 1996 này thi đấu 5 trận với thành tích toàn thắng. Tháng 10/2021, Nguyễn Thị Thu Nhi đánh bại Etsuko Tada (Nhật Bản) trong trận thách đấu tại Hàn Quốc để giành đai WBO.

So với Nguyễn Thị Thu Nhi, Yokasta Valle vượt trội cả về tuổi đời lẫn kinh nghiệm. Yokasta Valle đã lên đài tổng cộng 27 lần, trong đó 2 lần thất bại. Trước khi đấu với Thu Nhi, Yokasta Valle thắng 12 trận liên tiếp từ tháng 8/2018 đến nay. Sự hưng phấn khi được thi đấu trên sân nhà cũng là lợi thế đáng kể của võ sĩ 30 tuổi.

Minh Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thua-vo-si-costa-rica-nguyen-thi-thu-nhi-mat-dai-vo-dich-wbo-ar699604.html