Thuận Châu quan tâm công tác phụ nữ trong thời kỳ mới

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Thuận Châu đã quan tâm chỉ đạo toàn diện công tác phụ nữ, tạo điều kiện cho chị em tham gia hoạt động các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, từng bước nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phụ nữ trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Đưa Chỉ thị 21-CT/TW vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 178-KH/HU ngày 10/5/2018 về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW. Đồng thời, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; thường xuyên định hướng nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ của Hội LHPN huyện. Củng cố kiện toàn, phát huy vai trò hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện, tham mưu giúp huyện thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án, đề án của Nhà nước, chính quyền các cấp về sự tiến bộ của phụ nữ và công tác phụ nữ.

Ông Nguyễn Đắc Lực, Bí thư Huyện ủy, cho biết: Phát huy tốt vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tạo thuận lợi để phụ nữ tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và những vấn đề liên quan đến phụ nữ ở địa phương, đơn vị. Trọng tâm là các chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn, hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, tạo thêm thu nhập cho phụ nữ.

Hội viên phụ nữ bản TĐC Quỳnh Thuận, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, phát triển mô hình trồng cây thanh long.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, đề bạt đối với cán bộ nữ tham gia công tác quản lý tại các cơ quan trong hệ thống chính trị. Trong 5 năm qua, các cấp ủy Đảng đã cử 9 cán bộ nữ đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 176 người đào tạo trung cấp lý luận chính trị; 35 người đào tạo trình độ đại học chuyên môn; 11 người đào tạo sau đại học. 100% cán bộ hội cấp huyện và cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ, các kiến thức và kỹ năng cần thiết khác. Hiện nay, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy huyện đạt 19,4%; cấp xã, thị trấn đạt 16%. Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp huyện là 34,3%; cấp xã, thị trấn đạt 27,9%. Tỷ lệ cán bộ nữ đảm nhiệm chức danh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện đạt 44,5%; cấp xã 13%. Đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức ở nhiều cơ quan, đơn vị tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, từng bước đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Tổ chức bộ máy Hội LHPN các cấp trong huyện từng bước được củng cố, kiện toàn, bảo đảm quy hoạch cán bộ theo hướng chuẩn hóa và trẻ hóa các chức danh chủ chốt, nhằm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu hoạt động của hội trong thời kỳ mới. Hiện nay, 100% cán bộ lãnh đạo và chuyên viên cơ quan Hội LHPN huyện có trình độ đạt chuẩn; 100% chủ tịch hội cấp xã, thị trấn đã tốt nghiệp hoặc đang học đại học, có trình độ trung cấp và đang học trung cấp lý luận chính trị.

Bà Lường Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội LHPN huyện, chia sẻ: Hội thường xuyên phát động phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhiều hoạt động được triển khai tại cơ sở đã tạo sự chuyển biến tích cực về mặt nhận thức, giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao ý thức trong việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, tham gia bảo vệ môi trường..., góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Thuận Châu “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình luôn được quan tâm. Hằng năm, Hội LHPN huyện đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể rà soát đối tượng hội viên nghèo để có kế hoạch giúp đỡ phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, tổ chức tập huấn kiến thức giúp các hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ vốn vay, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho các hội viên vay hàng chục tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Thường xuyên phát động phong trào thi đua “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi” và cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương”.

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư, cấp ủy, chính quyền huyện Thuận Châu đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân về công tác phụ nữ trong thời kỳ mới; tạo cơ hội cho chị em tham gia các lĩnh vực của đời sống để thể hiện năng lực của bản thân, cũng như khẳng định vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Nguyễn Thị Thanh Hà (Trung tâm Chính trị Thành phố)

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xay-dung-dang/thuan-chau-quan-tam-cong-tac-phu-nu-trong-thoi-ky-moi-oyVDzGvIR.html