Thuần phi trong 'Diên Hi công lược' chính là Hạ Vũ Hà trong lịch sử

Nhân vật Thuần phi trong 'Diên Hi công lược' (延禧攻略) trong lịch sử là người như thế nào?

Vào mùa hè năm nay đã lên sóng một bộ phim truyền hình cổ trang đã làm cho mùa hè chúng ta trở nên có ý nghĩa hơn đó chính là có phim để cày. Hơn nữa khán giả chính là càng cày càng mê. Đối với nhiều bạn đã xem qua những thể loại phim khác nhau của Vu Chính chắc chắn sẽ nhận ra được, đây có lẽ là bộ phim mà Vu Chính thật sự “dụng tâm” nhất khi thay đổi khá nhiều từ mọi phía - điều mà ông thường hay bị khán giả chỉ trích trước đây. Và đó không phải là bộ phim quá xa lạ nào khác mà chính là Diên Hi công lược (延禧攻略) do Ngô Cẩn Ngôn, Nhiếp Viễn, Tần Lam, Xa Thi Mạn… đóng chính. Khi bộ phim được công chiếu thu về cho mình nhiều thành tích ấn tượng, thậm chí những diễn viên trong đó như Hoàng đế Càn Long (Nhiếp Viễn) hay phi tần trong hậu cung của người danh tiếng cũng theo đó mà tăng lên không ít.

Trong bộ phim có một nhân vật, ban đầu thì người này đứng về phía của Phú Sát Hoàng hậu (Tần Lam), bày mưu hiến kế giúp người, thậm chí quan hệ của hai người họ thân thiết đến nổi khắp Tử Cấm Thành đồn đại họ đang qua lại với nhau. Thế nhưng, về sau nhân vật này lại là hung thủ gây ra cái chết của con trai Phú Sát Hoàng hậu - Vĩnh Tông, đồng thời người này cũng không thoát khỏi liên quan trước cái chết của Phú Sát Hoàng hậu. Nhân vậy này chính là Thuần phi (Vương Viện Khả). Thế nhưng, nhân quả báo ứng tuần hoàn, đến cuối cùng kết cục của Thuần phi cũng rất thảm, không những bị Hoàng thượng đày vào lãnh cung mà còn bị Kế Hoàng hậu (Xa Thi Mạn) đến tiễn xuống suối vàng - điều đáng nói chính là cái cách mà Kế hoàng hậu ra tay khá tàn nhẫn. Trong phim, có khá nhiều khán giả không có cảm tình đối với nhân vật Thuần phi này, vậy thì trong lịch sử Thuần phi có thật sự bị ghét thế không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem thử.

Thuần phi là con gái của gia tộc người Hán, trong lịch sử không hề có ghi chép tỉ mỉ danh tính thật của bà là gì, mà chỉ biết rằng Phụ thân của bà là Tô Triệu Nam, vì vậy đã gọi bà là Tô thị. Tô thị sinh năm 1713, vào năm Ung Chính đã được đưa vào Bảo Thân Vương phủ, trở thành thị thiếp của Hoằng Lịch, và được gọi là Cách cách. Năm 1735, Tô thị hạ sinh ra một người con trai, cũng chính là con trai thứ 3 của Hoàng Lịch, sau được lấy tên là Vĩnh Chương.

Vĩnh Chương ra đời không được bao lâu thì Hoàng đế Ung Chính qua đời. Hoàng Lịch lên kế vị, cũng chính là Hoàng đế Càn Long lúc bấy giờ. Vì thế, Tô thị cũng được phong tấn lên làm tần, và sau này được tấn thăng lên làm Thuần phi. Năm 1743, Thuần phi lại hạ sinh thêm một người con trai cho Hoàng đế Càn Long và người con này chính là đứa con thứ sau của Càn Long, mẫu bằng tử quý (ý chỉ người mẹ nhờ vào con cái mà có tiền đồ, được mọi người kính trọng). Hai năm sau Tô thị lại tiếp tục được phong lên làm Quý phi. Cuối năm đó, Tô thị là hạ sinh người con gái thứ tư cho Càn Long. Tô thị từ lúc gã cho Càn Long về sau luôn sinh cho vị vua này tử tự (ý chỉ người kế thừa) vì vậy có thể chứng tỏ Tô thị một mặt thì luôn được Càn Long sủng ái, còn mặt kia cô cũng rất có phúc khí (vận khí tốt).

Người con gái được Tô thị hạ sinh trong lịch sử được gọi với cái tên “Phật thủ công chúa” vì khi được sinh ra, năm đầu ngón tay của vị công chúa này dính lại với nhau trông rất giống tay phật. Hoàng đế Càn Long sau khi biết chuyện về cô công chúa này của mình, không nhưng không cảm thấy đây là một chuyện xấu mà ngược lại cho rằng đây chính là điềm lành nên lập tức phong hiệu cho công chúa. Cũng chính vì như thế mà Hoàng đế Càn Long vô cùng yêu thương, sủng ái đứa con gái này, thậm chí có thể nói là muốn gì được nấy.

Mặc dù có yêu thương đến thế nào đi chăng nữa thì công chúa đến tuổi lấy chồng thì vẫn phải gả đi, mặc dù trong lòng Càn Long cũng không nỡ nhưng cũng hết cách. Vì đây là công chúa mà Càn Long hết lòng yêu thương nên đối với hôn sự này Càn Long vô cùng xem trọng. Càn Long đã để công chúa tự chọn chồng cho mình và người này không ai khác chính là con trai Phó Hằng - Phúc Long An. Phúc Long An xuất thân trong một gia thế hiển hách, là một người anh tuấn con có cả tài năng vì vậy đối với cuộc hôn nhân này mà nói xét trên diện nào đi chăng nữa cũng đều hoàn mỹ.

Dù được yêu thương là vậy thế nhưng vị công chúa này đã qua đời khi con rất trẻ chỉ vì một căn bệnh (23 tuổi). Điều đáng nhắc đến đây vị công chúa này không ai khác chính là Hạ Tử Vi - con gái Hạ Vũ Hà trong lịch sử.

Bảo Duyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/thuan-phi-trong-dien-hi-cong-luoc-chinh-la-ha-vu-ha-trong-lich-su-3704764.html