Thực chất về 'Học thuyết Dahiya' của Israel

Trong cuộc chiến với Hamas và Hezbollah, Israel áp dụng 'Học thuyết Dahiya' mà Tel Aviv coi là một chiến lược chiến tranh bất đối xứng.

Vừa qua, chỉ huy Lực lượng Hàng không-Vũ trụ thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là Tướng Amir Ali Hajizadeh, nhấn mạnh, xung đột giữa Israel và Hamas hiện đã mở rộng ra ngoài Dải Gaza, lan sang Lebanon và rất có thể sẽ tiếp tục mở rộng sang các khu vực khác.

Các cuộc đụng độ giữa IDF và Hezbollah của Lebanon đã xảy ra kể từ khi bắt đầu leo thang xung đột vũ trang trong khu vực, nhưng về bản chất là ở mức tương đối hạn chế, tránh đối đầu toàn diện về lực lượng quân sự.

Cả hai bên thường xuyên tấn công lẫn nhau bằng pháo, tên lửa, máy bay không người lái, nhưng đó bản chất là những vụ bắn phá xuyên biên giới, thực tế không xâm phạm lãnh thổ của nhau.

Trong các ngày 12 và 13 tháng 11, Lực lượng Pháo binh và Không quân Israel đã tấn công các khu vực phía nam Lebanon bằng trọng pháo và tên lửa, bom từ máy bay chiến đấu.

Theo giới chức lãnh đạo Tel Aviv, “các cuộc tấn công được thực hiện cực kỳ mạnh mẽ”.

Cần lưu ý rằng đã xảy ra những trận đụng độ dữ dội giữa (IDF) và nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon

Được biết, đòn đánh của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tập trung vào khu vực gần khu định cư Mays al-Jabal của Lebanon, được cho là nhằm đáp trả lại một loạt cuộc tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt (MLRS) và súng cối của Hezbollah vào các vị trí của IDF.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel đe dọa sẽ làm điều tương tự (như tại phía nam Lebanon) ở Beirut (thủ đô Lebanon) cũng như ở dải Gaza (Palestine).

Và sau đó, các máy bay của Israel bắt đầu rải truyền đơn khắp các khu vực phía nam Lebanon, kêu gọi dân thường nước này rời bỏ nhà cửa và đi về phía bắc.

Theo giới phân tích chính trị, Tel Aviv dường như đang lên kế hoạch sử dụng cái gọi là “Học thuyết Dahiya”, mà nước này coi là một “chiến lược chiến tranh bất đối xứng” bao gồm việc phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự trên quy mô lớn để ngăn cản khả năng sử dụng nó của các nhóm chiến binh chống Israel.

Học thuyết này của Israel lấy tên từ khu phố Dahiya ở Beirut, nơi gần như đã bị Không quân Israel phá hủy hoàn toàn vào năm 2006.

Trong khi áp dụng học thuyết này, cái gọi là “tổn thất tài sản thế chấp” lớn (gồm cả vật chất lẫn con người) trong dân chúng là điều không thể tránh khỏi.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công của IDF ngày càng tăng cường vào các khu vực phía nam Lebanon, một số nguồn tin của Israel đã tiết lộ rằng, giới lãnh đạo chính trị và quân sự ở Tel Aviv đã nhận thấy tính tất yếu của một chiến lược hoạt động toàn diện chống lại Hezbollah.

Nguồn tin cho biết, mặc dù thực tế là tổ chức dân quân người Shiite của Lebanon đã giảm thiểu sự tham gia vào cuộc xung đột Israel - Hamas, cố gắng hoạt động chủ yếu trên các phương tiện truyền thông, nhưng nếu Tel Aviv “kiên quyết đi đến cùng” trong cuộc chiến tranh với Hamas ở dải Gaza, trước sau gì Hezbollah cũng sẽ leo thang hành động chống Israel.

Bình luận về khả năng này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galant vừa qua đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng, “một cuộc chiến tranh toàn diện đang diễn ra” ở biên giới phía Bắc nước này và rất có thể nó sẽ leo thang về cấp độ nếu Hezbollah vượt quá “Lằn ranh đỏ” của Tel Aviv.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Israel nhấn mạnh, nếu một ngày người ta phát hiện ra lực lượng Israel đang tấn công Beirut (thủ đô của Lebanon), thì điều này có nghĩa là Hezbollah đã vượt qua lằn ranh đỏ mà nước này đặt ra.

Nguyễn Ngọc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thuc-chat-ve-hoc-thuyet-dahiya-cua-israel-post660972.html