Thức cho đêm Huế bình yên

Khi mọi người đã yên giấc ngủ, thì những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) CA tỉnh TT-Huế vẫn miệt mài tuần tra, vì bình yên của cộng đồng.

Khi mọi người đã yên giấc ngủ, thì những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) CA tỉnh TT-Huế vẫn miệt mài tuần tra, vì bình yên của cộng đồng.

Quá trình TTKS, CSCĐ CA TT-Huế bắt các đối tượng tàng trữ ma túy.

Quá trình TTKS, CSCĐ CA TT-Huế bắt các đối tượng tàng trữ ma túy.

Hơn 23 giờ khuya, trong lúc tuần tra kiểm soát (TTKS), lực lượng CSCĐ CA tỉnh TT- Huế phát hiện Hoàng Nhật Bình (1991, trú P. Phú Cát, TP Huế) đang điều khiển mô-tô chở Trần Quốc Nhật (1997, trú xã Hải Dương, TX Hương Trà) nhưng không đội mũ bảo hiểm, nên tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Nhật không hợp tác mà bỏ chạy nên CSCĐ đã cảnh giác bám theo sau. Đi được một quãng đường, thấy Nhật móc trong túi quần 1 gói bột màu trắng ném vào vỉa hè, lực lượng CSCĐ đã kiểm tra, bắt giữ. Nhật khai nhận, gói bột là ma túy tổng hợp dạng “đá”. Tiếp tục khám xét, lực lượng CSCĐ phát hiện trong túi xách của Nhật có 1 khẩu súng, 1 dùi cui điện, 2 bình xịt hơi cay, 1 gậy ba khúc. Mới đây, khi tuần tra trên đường Phạm Ngũ Lão (Huế), tổ công tác của Phòng CSCĐ CA tỉnh phát hiện, một nam thanh niên điều khiển xe mô-tô đang dừng trước một quán bar, trước ghi đông xe cài 1 con dao. Lúc này, tổ công tác dừng xe kiểm tra phát hiện trong người đối tượng 3 túi ni-lon bên trong chứa tinh bột trắng (ma túy dạng đá), 1 chiếc cân tiểu ly, 9 triệu đồng và một con dao. Đối tượng khai nhận là Lê Đình Tuấn, trú đường Vạn Xuân (P. Kim Long, TP Huế).

Khi đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, trên tuyến đường Lê Lợi đến trước bia Quốc Học (Huế), tổ tuần tra CSCĐ phía Nam sông Hương phát hiện một thanh niên điều khiển mô-tô BKS 75K1- 3899 không đội mũ bảo hiểm. Xác định, đây là đối tượng “ăn đêm”, tổ tuần tra cho dừng xe, kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, nam thanh niên tỏ thái độ bất thường, không xuất trình được giấy phép lái xe; trong cốp xe có 1 máy tính xách tay. Qua đấu tranh, nam thanh niên khai nhận, tên Bạch Văn Mai (1994, trú Bố Trạch, Quảng Bình). Mai khai nhận đã lấy trộm 1 máy tính xách tay hiệu Dell; 1 điện thoại Iphone 6; 1 ví da có số tiền hơn 5 triệu đồng; 3 CMND; 3 thẻ BHYT; 2 thẻ ATM và chiếc mô-tô mình đang điều khiển cùng một số giấy tờ quan trọng khác của một số người dân ở phường Thủy Dương (TX Hương Thủy)...

Một đêm, khi đang tuần tra trên đường Hùng Vương (Huế), khi nghe tiếng tri hô thất thanh của 2 người phụ nữ “cướp, cướp”, thoáng thấy 2 phụ nữ này đang giằng co 1 túi xách với 1 thanh niên, lập tức tổ tuần tra của CSCĐ lao đến nhanh chóng khống chế, vây bắt đối tượng. Kiểm tra bên trong túi xách có gần 8,5 triệu đồng, 22 USD và 3 sổ tiết kiệm, 1 điện thoại đắt tiền. Đối tượng khai nhận tên là Ngô Văn Huy (1999, phụ xe tải, trú tại tổ 10, P. Thủy Phương (TX. Hương Thủy). Nhận lại túi xách, chị Nguyễn Thị Ý Nhi và chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (trú tại 35 Trần Huy Liệu, TP. Huế) rất vui mừng... “Chúng tôi thường tuần tra đêm, thường xuyên đối mặt với những đối tượng manh động nên rất khó khăn, vất vả. Trong quá trình làm nhiệm vụ, chúng tôi rất mong nhận được sự phối hợp của người dân trong việc kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm hay những đối tượng tình nghi về trật tự an toàn xã hội”, một chiến sĩ CSCĐ trải lòng...

Không chỉ TTKS trên các tuyến đường, góc phố, lực lượng CSCĐ CA TT-Huế còn phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều đối tượng đột nhập vào trụ sở cơ quan và nhà dân để trộm cắp. Lực lượng CSCĐ cũng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và CA các địa phương giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến ANTT, kịp thời khống chế nhiều đối tượng ngáo đá nguy hiểm... Đặc biệt, còn giúp đỡ nhiều người dân trong lúc hỏa hoạn. Đại úy Trương Quang Tuyên- Phó Đại đội trưởng Phòng CSCĐ CA tỉnh TT- Huế kể: “Trong lúc đang tuần tra, khi đến chợ Đông Ba thì chúng tôi phát hiện lửa bùng phát tại nhà số 169- Trần Hưng Đạo (TP Huế). Điểm cháy còn là nơi kinh doanh xe đạp. Ngay lập tức, tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc này, tại tầng 3 của tòa nhà có 3 người mắc kẹt bên trong, lửa khói nghi ngút, không tự thoát ra được. Bằng kinh nghiệm và nghiệp vụ, chúng tôi đã tổ chức đội hình trèo lên tầng 3 của tòa nhà, tiếp cận người bị nạn, giải cứu thành công 3 người bị mắc kẹt và di dời một số tài sản ra ngoài an toàn”.

Thượng tá Nguyễn Trung Dũng- Trưởng Phòng CSCĐ CA tỉnh TT-Huế cho biết: Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã triển khai hơn 800 lượt tuần tra đảm bảo ANTT. Qua đó, đã phát hiện hàng chục vụ liên quan đến ma túy, gây rối trật tự công cộng và phá hoại tài sản, bắt giữ hàng chục đối tượng. Ngoài ra, đã phát hiện, xử lý hơn 300 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xử phạt hơn 250 triệu đồng”. Những nỗ lực của lực lượng CSCĐ CA tỉnh đã góp phần trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo sự bình yên trên địa bàn tỉnh TT-Huế.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_209813_thuc-cho-dem-hue-binh-yen.aspx