Thúc đẩy đàm phán Quy chế đi lại ưu tiên Việt Nam - Thái Lan

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha vừa có cuộc điện đàm vào chiều 12/5 và thống nhất được một số nội dung quan trọng...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Thái Lan ngày 12/5 - Ảnh: VGP.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Thái Lan ngày 12/5 - Ảnh: VGP.

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha chúc mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính được bầu giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và mời Thủ tướng Phạm Minh Chính sớm thăm chính thức Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan đánh giá cao những kết quả đạt được của Việt Nam trong ứng phó đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội. Ông Prayut Chan-ocha cũng đánh giá cao những thành tựu đối ngoại của Việt Nam thời gian qua như vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đặc biệt là khi làm Chủ tịch Hội đồng tháng 4/2021, tham gia tích cực, đầy trách nhiệm trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Prayut Chan-ocha khẳng định Thái Lan coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường với Việt Nam.

Cảm ơn lời chúc mừng của Thủ tướng Thái Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Thủ tướng Prayut Chan-ocha để đưa quan hệ “Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan” ngày càng sâu rộng, hiệu quả và thực chất.

THÚC ĐẨY ĐÀM PHÁN QUY CHẾ ƯU TIÊN ĐI LẠI GIỮA HAI NƯỚC

Trao đổi cụ thể về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai nước, hai Thủ tướng yêu cầu các cơ quan hữu quan phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan trong năm 2021, bảo đảm thiết thực, tránh hình thức. Đồng thời, duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có việc tổ chức họp Nội các chung Việt Nam - Thái Lan lần thứ 4 vào thời gian phù hợp.

Hai Thủ tướng cũng nhất trí thúc đẩy để sớm ký Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2021 - 2025 và phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ USD vào năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định tạo thuận lợi và khuyến khích các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trong các ngành hai bên có tiềm năng và thế mạnh như năng lượng, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ ngành ô tô, công nghệ số...

Thủ tướng Thái Lan nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về tăng cường cơ chế trao đổi trực tiếp giữa các Bộ trưởng hai nước theo hình thức linh hoạt nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Về một số vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp hai nước gặp phải do dịch bệnh Covid-19 và hướng tới phục hồi kinh tế xã hội hậu đại dịch, hai Thủ tướng nhất trí thúc đẩy đàm phán Quy chế đi lại ưu tiên giữa hai nước, đồng thời hợp tác bảo đảm tiếp cận nguồn vaccine an toàn, hiệu quả.

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ

Về hợp tác khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương như Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, đẩy mạnh kết nối giao thông, cũng như thúc đẩy phát triển bền vững tại Tiểu vùng Mekong. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Thái Lan ủng hộ Việt Nam đăng cai Trung tâm ASEAN về các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi.

Hai Thủ tướng chia sẻ tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng cường đoàn kết, duy trì lập trường chung của ASEAN về vấn đề Biển Đông; phối hợp đàm phán để đạt được Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực.

Về vấn đề Myanmar, hai Thủ tướng khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong hỗ trợ Myanmar vượt qua thách thức hiện nay; nhất trí hợp tác cùng ASEAN thúc đẩy triển khai thỏa thuận của các nhà Lãnh đạo ASEAN về vấn đề Myanmar.

"Cùng là thành viên ASEAN, trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp hiện nay, chúng ta càng cần tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn; càng khó khăn càng phải hợp tác với nhau để cùng vượt qua khó khăn; hợp tác thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Kết thúc điện đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Lãnh đạo Thái Lan sang thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Thủ tướng Prayut Chan-ocha đã vui vẻ nhận lời và mong sớm được đón Thủ tướng Chính phủ ta thăm Thái Lan.

Quang Thanh

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/thuc-day-dam-phan-quy-che-di-lai-uu-tien-viet-nam-thai-lan.htm