Thúc đẩy đầu tư Nhật Bản vào Đà Nẵng lên tầm cao mới

Chiều 4-10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tiếp ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Vũ Hồng Nam tại buổi tiếp.

Chiều 4-10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tiếp ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam đánh giá: đến nay đã có hơn 160 doanh nghiệp, văn phòng đại diện, dự án của Công ty Nhật Bản có mặt tại Đà Nẵng. Việc Bộ Ngoại giao Nhật Bản dự kiến mở Tổng lãnh sự quán tại Đà Nẵng sẽ mở ra nhiều tiềm năng mới cho Đà Nẵng, trong đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thị thực nói riêng, đồng thời thúc đẩy đáng kể quan hệ giữa Đà Nẵng với Nhật Bản, đặc biệt về các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư và giáo dục...

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ mong muốn, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam với vai trò là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Nhật Bản sẽ là cầu nối tạo điều kiện giúp đỡ xúc tiến, giới thiệu các địa phương tiềm năng của Nhật Bản tiếp tục thực hiện các dự án hợp tác với Đà Nẵng trong các lĩnh vực. Bên cạnh đó hỗ trợ để TP có thể tiếp cận các nhà đầu tư chiến lược trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ giáo dục, y tế, du lịch đầu tư vào Đà Nẵng...; góp phần thúc đẩy sự đầu tư của Nhật Bản vào Đà Nẵng lên tầm cao mới.

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_196325_.aspx