Thúc đẩy đầu tư thông qua chương trình 'Gặp gỡ Hàn Quốc khu vực Bắc Bộ năm 2023'

Chiều 18/5, tại tỉnh Bắc Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Chương trình 'Gặp gỡ Hàn Quốc khu vực Bắc Bộ năm 2023'.

Các đại biểu tham gia phiên thảo luận

Các đại biểu tham gia phiên thảo luận

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, lãnh đạo 13 tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ và hơn 150 doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định Chương trình “Gặp gỡ Hàn Quốc khu vực Bắc Bộ năm 2023” là sự kiện mở đầu cho chuỗi sự kiện Gặp gỡ Hàn Quốc do Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tổ chức trong năm 2023.

Hiện nay, quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc đang ở trong giai đoạn phát triển tốt đẹp và trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực. Hàn Quốc hiện đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp vào Việt Nam; thứ hai về hợp tác phát triển (ODA), lao động và du lịch; thứ ba về hợp tác thương mại.

Việt Nam là đối tác kinh tế lớn của Hàn Quốc tại ASEAN, chiếm 30% đầu tư và 50% tổng kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc và ASEAN. Vì vậy, Việt Nam luôn hỗ trợ, lắng nghe và nỗ lực giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư Hàn Quốc theo quy định pháp luật, giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young Ju phát biểu tại chương trình.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young Ju nhấn mạnh chương trình Gặp gỡ Hàn Quốc khu vực Bắc Bộ năm 2023 đã bước sang năm thứ 4 và trở thành nơi giao lưu, gặp gỡ thường niên giữa doanh nghiệp Hàn Quốc với Việt Nam.

Sự kiện năm nay có ý nghĩa rất đặc biệt, có số lượng đại biểu tham dự đông nhất kể từ năm 2020 đến nay, trong đó có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc không có văn phòng tại Việt Nam cũng tham dự. Đây cũng là chương trình đầu tiên được tổ chức sau khi 2 nước nâng cấp mối quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện” Việt Nam-Hàn Quốc vào tháng 12/2022.

Qua đó, chương trình tạo điều kiện để doanh nghiệp và lãnh đạo 2 nước trao đổi, thảo luận, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực mới; cùng với đó, Đại sứ tin tưởng mối quan hệ hợp tác 2 bên tiếp tục có bước phát triển, chương trình Gặp gỡ Hàn Quốc khu vực Bắc Bộ năm 2023 sẽ trở thành nền tảng tăng trưởng mới cho cả 2 quốc gia.

Tại chương trình diễn ra 2 phiên thảo luận với chủ đề: “Mở rộng đầu tư, đẩy mạnh hợp tác chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất” và “Đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế bền vững”. Lãnh đạo các tỉnh khu vực phía bắc giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, tình hình phát triển kinh tế -xã hội, các dự án trọng điểm của Hàn Quốc tại địa phương và định hướng thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Cùng với đó, các doanh nghiệp Hàn Quốc trao đổi, kiến nghị những vấn đề mà 2 bên cùng quan tâm như: Đa dạng hóa chuỗi cung ứng nhất là trong lĩnh vực sản xuất ô-tô, điện tử, dệt may; xây dựng thành phố thông minh, ứng dụng công nghệ phát triển xanh, ứng phó vấn đề ô nhiễm môi trường, hỗ trợ công tác phòng cháy, chữa cháy trong các doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính…

Kết luận chương trình, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao những chia sẻ, nhận định và khuyến nghị thẳng thắn, tâm huyết của các diễn giả, đại biểu tham dự chương trình. Từ đó, giúp Chính phủ Việt Nam và chính quyền địa phương đưa ra những phương hướng, biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ hợp tác cấp địa phương giữa các tỉnh, thành phố Việt Nam với các đối tác Hàn Quốc nói riêng, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc nói chung trong tương lai.

Thứ trưởng hy vọng, thông qua chương trình giúp thúc đẩy các sáng kiến, chương trình, dự án hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và các đối tác Hàn Quốc; cùng với đó sẽ mở ra sự khởi đầu mới trong mối quan hệ chiến lược toàn diện giữa hai nước chất lượng hơn và bền vững hơn.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thuc-day-dau-tu-thong-qua-chuong-trinh-gap-go-han-quoc-khu-vuc-bac-bo-nam-2023-post753398.html