Thúc đẩy hiện thực hóa kế hoạch khởi nghiệp của nữ sinh viên

Ngày 11/11, Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi 'Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên' năm 2022. Giải Nhất thuộc về 3 trường: Đại học Mở Hà Nội, Học viện Chính sách và Phát triển và Học viện Bưu chính và Công nghệ viễn thông.

PGS.TS Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại cuộc thi - Ảnh: VGP/Thiện Tâm

Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên" được Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức từ năm 2015 với sự tài trợ và trên cơ sở format của cuộc thi "Ý tưởng kinh doanh sáng tạo Genesis" của Trường Đại học Sydney, Australia. Sau khi kết thúc quá trình hợp tác giữa 2 trường vào năm 2017, cuộc thi tiếp tục được tổ chức trong khuôn khổ Đề án 939 (Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”) và mở rộng tới các trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước.

PGS. TS Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam cho biết, cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên năm" năm 2022 được tổ chức với quy mô mở rộng hơn với đối tượng dự thi là toàn thể nữ sinh viên trên toàn quốc. Khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Phụ nữ Việt Nam tiếp tục là đơn vị đầu mối tổ chức cuộc thi này.

Mục tiêu của cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của nữ sinh viên về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước về khởi nghiệp, thúc đẩy hiện thực hóa các kế hoạch khởi nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Đồng thời, tìm kiếm, lựa chọn những kế hoạch khởi nghiệp sáng tạo và khả thi để hỗ trợ khởi nghiệp theo Đề án 939; tạo tiền đề nhân rộng phong trào khởi nghiệp trong nữ sinh viên.

Cuộc thi khuyến khích và phát triển tư duy sáng tạo, tính năng động, dám nghĩ dám làm của nữ sinh viên, qua đó tạo nguồn cảm hứng, đam mê kinh doanh của sinh viên; tạo điều kiện cho nữ sinh viên được gặp gỡ, giao lưu với doanh nhân và nhà đầu tư tiềm năng; hỗ trợ kế hoạch khởi nghiệp của nữ sinh viên có cơ hội trở thành hiện thực ngay từ trên ghế nhà trường.

Gian hàng trưng bày của Trường Đại học Mở Hà Nội - Ảnh: VGP/Thiện Tâm

Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được nhiều bài dự thi đến từ 8 trường đại học, học viện về các lĩnh vực khởi nghiệp khác nhau. Yêu cầu được nhấn mạnh nhất với các ý tưởng và kế hoạch khởi nghiệp phải có tính sáng tạo, đặc trưng riêng, không sao chép lại các ý tưởng hoặc kế hoạch khởi nghiệp, kinh doanh đã có trước đó và chưa được công bố công khai dưới bất kỳ hình thức nào.

Vòng toàn quốc của cuộc thi diễn ra từ ngày 31/10 đến ngày 11/11/2022. Sau khi Ban Giám khảo chấm kế hoạch từ các đội thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn, công bố 9 đội xuất sắc nhất dự thi chung kết vào ngày 11/11.

Trong sáng nay, tại trận chung kết, từng đội dự thi thể hiện kế hoạch kinh doanh của mình dưới hình thức sân khấu hóa trong thời gian quy định và đấu vòng tròn theo 3 bảng. Trong mỗi trận đấu, 2 đội lần lượt sẽ đóng vai nhóm lập kế hoạch khởi nghiệp, sau đó Ban Giám khảo thẩm định kế hoạch khởi nghiệp.

Ban tổ chức trao giải và tặng quà cho 3 đội đạt giải Nhất tại cuộc thi - Ảnh: VGP/Thiện Tâm

Ban Giám khảo đánh giá bài thi các đội dựa trên tiêu chí về tính sáng tạo, tính khả thi, tính bền vững và khả năng nhân rộng.

Kết quả cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các đội tham gia. Trong đó, giải Nhất thuộc về 3 trường: Đại học Mở Hà Nội; Học viện Chính sách và Phát triển; Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông.

Thiện Tâm

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/thuc-day-hien-thuc-hoa-ke-hoach-khoi-nghiep-cua-nu-sinh-vien-102221111135619722.htm