Thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương

Tại Hội nghị Ấn Ðộ Dương (IOC) lần thứ 6, vừa diễn ra ở thủ đô Dhaka của Bangladesh, Việt Nam đã chia sẻ quan điểm về thúc đẩy tương lai hòa bình, thịnh vượng bền vững của khu vực Ấn Ðộ Dương và châu Á-Thái Bình Dương.

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt phát biểu tại phiên toàn thể của Hội nghị. (Ảnh: baoquocte.vn)

Phát biểu tại phiên toàn thể, Thứ trưởng Ngoại giao Ðỗ Hùng Việt nêu rõ: Các quốc gia cần xây dựng một cấu trúc khu vực mở, bao trùm, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó ASEAN đóng vai trò trung tâm; cần tăng cường hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và xây dựng lòng tin, thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước lớn; cần thúc đẩy hợp tác và quan hệ đối tác, đặc biệt hợp tác biển phải được tăng cường thông qua các cơ chế song phương, đa phương và cách tiếp cận toàn diện.

Thứ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích biển chính đáng của mỗi nước phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như giải quyết tranh chấp, bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam đề xuất tăng cường hợp tác và kết nối giữa các nước Ấn Ðộ Dương và Thái Bình Dương về thúc đẩy phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ tham dự IOC, Thứ trưởng Ðỗ Hùng Việt đã có các cuộc gặp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Sri Lanka, Hạ nghị sĩ, đồng Bộ trưởng Ngoại giao Australia và Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Ðộ. Tại các cuộc gặp, các nước khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác song phương, cũng như phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức đa phương.

Ngày 14/5, tại Dhaka, Thứ trưởng Ngoại giao Ðỗ Hùng Việt cùng Thứ trưởng Ngoại giao Bangladesh Masud Bin Momen đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 2 Tham khảo chính trị giữa Việt Nam và Bangladesh.

Hai bên nhất trí phối hợp xây dựng tầm nhìn dài hạn cho quan hệ hai nước, thúc đẩy trao đổi các chuyến thăm cấp cao và các cấp, tăng cường họp định kỳ các cơ chế song phương, thúc đẩy hợp tác về quốc phòng-an ninh, kinh tế, thương mại và đầu tư, giáo dục, nông nghiệp, tăng cường giao lưu văn hóa và du lịch... Bangladesh đề nghị Việt Nam xem xét đầu tư vào các khu công nghiệp, khu công nghệ phần mềm của Bangladesh; hoan nghênh Việt Nam tăng xuất khẩu vào thị trường Bangladesh các mặt hàng như máy nông nghiệp, nguyên vật liệu, hàng gia dụng, điện tử, nông thủy sản chế biến...

Hai bên đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề của khu vực. Bangladesh khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác với ASEAN và đang tích cực triển khai các hoạt động hợp tác thực chất với ASEAN để đẩy nhanh tiến trình xem xét trở thành Ðối tác đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN. Hai nước nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Theo nhandan.vn

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/thuc-day-hoa-binh-thinh-vuong-o-khu-vuc-an-do-duong-148704.html