Thúc đẩy hợp tác an ninh biển ở Biển Đông

Ngày 4-12, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao (DAV), Đại sứ quán Anh và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo về 'Thúc đẩy hợp tác an ninh biển ở Biển Đông'. Trọng tâm của hội thảo là về an ninh hàng hải và nỗ lực ủng hộ hệ thống quốc tế dựa trên pháp luật.

Hơn 100 đại biểu đến từ các nước trong và ngoài khu vực, tổ chức quốc tế như Ủy ban Luật pháp quốc tế Liên hợp quốc (UN ILC), Anh, Australia, Pháp, Nhật Bản, Malaysia, Philippines…, đại diện của hơn 30 phái đoàn ngoại giao tại Việt Nam cùng các chuyên gia và học giả Việt Nam về lĩnh vực an ninh và luật pháp quốc tế trên biển đã tham dự hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.

Hội thảo có ba phiên thảo luận với các nội dung sau: Kinh nghiệm khu vực và quốc tế về phân định và giải quyết tranh chấp trên biển; các khía cạnh pháp lý trong hoạt động và hợp tác giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển; thúc đẩy hợp tác giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên Biển Đông.

Tiến sĩ Phạm Lan Dung, Phó giám đốc Học viện Ngoại giao phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Phạm Lan Dung, Phó giám đốc Học viện Ngoại giao chia sẻ, hội thảo là một hoạt động khoa học được Học viện Ngoại giao phối hợp với các đối tác nước ngoài tổ chức thể hiện tinh thần chủ động và trách nhiệm trong việc bảo vệ hòa bình, trật tự khu vực và luật pháp quốc tế; là không gian để các học giả chia sẻ nghiên cứu, quan điểm và tìm kiếm các ý tưởng mới phù hợp nhằm thúc đẩy hợp tác vì an ninh và ổn định trong khu vực.

Tiến sĩ Phạm Lan Dung mong muốn thông qua hội thảo lần này, các đại biểu sẽ trao đổi một cách cởi mở và thẳng thắn những ý kiến xung quanh chủ đề “Thúc đẩy hợp tác an ninh biển ở Biển Đông”, từ đó tiến tới đạt được một số gợi ý nhằm thúc đẩy hợp tác hàng hải khu vực, đặc biệt là giữa các cơ quan thực thi pháp luật trên biển.

Ngài Steph Lysaght, Phó Đại sứ Anh tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Cũng trong phiên khai mạc, ngài Steph Lysaght, Phó đại sứ Anh tại Hà Nội nhấn mạnh Anh chia sẻ lợi ích trong việc bảo đảm an ninh hàng hải. Hội thảo này là một cơ hội quý để tăng cường hiểu biết về an ninh hàng hải và vai trò của tự do hàng hải đối với thương mại toàn cầu.

Biển Đông đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, an ninh khu vực cũng như toàn cầu. Sự phát triển các quan hệ quốc tế ở khu vực Biển Đông gần đây tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật trên biển, nhưng đồng thời đặt ra những nguy cơ nhất định đối với an ninh khu vực.

Ngài Craig Chittick, Đại sứ Australia cho rằng, thông qua trao đổi thông tin, chia sẻ những góc nhìn, các quốc gia sẽ tăng cường sự hiểu biết và thúc đẩy hợp tác. Ngài Craig Chittick khẳng định, Australia, ASEAN và nhiều quốc gia khác đều ủng hộ một khu vực mà trong đó mọi tranh chấp được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực hoặc cưỡng ép; ủng hộ một thị trường mở nhằm thúc đẩy lưu chuyển hàng hóa khu vực, hội nhập kinh tế cũng như tự do hàng hải và hàng không.

Các đại biểu tham gia tại phiên thảo luận.

Là một quốc gia ven biển, Việt Nam luôn nỗ lực vì hòa bình và ổn định khu vực, trật tự hàng hải dựa trên luật pháp quốc tế và giải quyết các vấn đề nổi cộm bằng các biện pháp hòa bình, theo Hiến chương Liên Hợp quốc, Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) cũng như các cơ chế luật pháp quốc tế hiện hành. Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác hàng hải quốc tế, phù hợp với luật pháp quốc tế để thực hiện mục đích trên.

Đây là lần thứ ba hội thảo được Học viện Ngoại giao và Đại sứ quán Anh phối hợp với các đối tác tổ chức. Hội thảo lần đầu tiên được tổ chức năm 2016.

Tin, ảnh: ĐẶNG LOAN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/thuc-day-hop-tac-an-ninh-bien-o-bien-dong-556169