Thúc đẩy hợp tác ASEAN về an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái

Việc tăng cường và thúc đẩy hợp tác ASEAN về an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái chính là những đóng góp nhằm tạo nên 'một xã hội chia sẻ, chăm sóc lẫn nhau, một xã hội hài hòa mà ở đó phúc lợi và sinh kế đều được tăng cường cho tất cả mọi người'.

Bộ trưởng Bộ lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB&XH) Đào Ngọc Dung

Tại Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN (AMMW) lần thứ 3 tại Hà Nội ngày 25/10, Bộ trưởng Bộ lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB&XH) Đào Ngọc Dung cho biết, Hội nghị AMMW 3 lần này được tổ chức là cuộc họp đầu tiên của Hội nghị Bộ trưởng phụ nữ ASEAN kể từ khi Cộng đồng ASEAN chính thức thành lập vào cuối năm 2015. Trong thời gian vừa qua, ASEAN đã có những bước tiến quan trọng về bình đẳng giới và tăng cường quyền năng, vai trò của phụ nữ và trẻ em gái… Để hướng tới một cộng đồng phát triển bền vững, tự cường và năng động như Tầm nhìn của ASEAN đến năm 2025, một nhiệm vụ trọng tâm mà ASEAN cần phối hợp là đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo tiếp cận đồng đều các cơ hội cho tất cả mọi người, đặc biệt cho phụ nữ và trẻ em gái. Đây là tiền đề cho sự tiến bộ và bình đẳng trong khu vực. Nếu không thực hiện được nhiệm vụ này, dù tăng trưởng kinh tế cao bao nhiêu cũng không mang lại ý nghĩa về sự tiến bộ đối với mỗi quốc gia thành viên ASEAN nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung, đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Trong bối cảnh Liên hợp quốc đã thông qua Chương trình nghị sự về phát triển bền vững đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện bình đẳng giới tại Mục tiêu số 5, ASEAN đã chủ động lồng ghép giới vào các chương trình nghị sự của các cơ quan chuyên ngành của mình nhằm thúc đẩy hợp tác và phát triển trên phạm vi toàn cầu, trong đó đảm bảo an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái được coi là một trong những mục tiêu hàng đầu. Trong bối cảnh đang có những chuyển biến nhanh chóng và sâu sắc trong cục diện thế giới và khu vực cùng quá trình toàn cầu hóa, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra những cơ hội để thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế quốc tế, song cũng đặt ra không ít thách thức, khó khăn, nhất là đối với phụ nữ.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị các nước ASEAN cùng sát cánh với Việt Nam trong 3 năm tới trên cương vị Chủ tịch nhằm tăng cường và thúc đẩy hợp tác ASEAN về an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái. Đó cũng chính là những đóng góp nhằm tạo nên “một xã hội chia sẻ, chăm sóc lẫn nhau, một xã hội hài hòa mà ở đó phúc lợi và sinh kế đều được tăng cường cho tất cả mọi người”, một Cộng đồng ASEAN hòa nhập, mang lại lợi ích cho người dân, bền vững, tự lực tự cường và năng động như đề cập trong Tầm nhìn ASEAN 2025.

Chia sẻ về những kết quả trong giai đoạn 2015-2018 của Hội nghị AMMW-2, Chủ tịch Ủy ban Phillippnes về phụ nữ, Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng phụ nữ ASEAN giai đoạn 2015-2018, Tiến sỹ Rhodora T.Masilang Bucoy cho biết, trong 3 năm qua, Philippines đã đóng vai trò là người điều phối thực hiện 8 mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, hướng tới 17 Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên hợp quốc, đặc biệt là Mục tiêu phát triển bền vững số 5 về Bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái đến năm 2030.

Tiến sỹ Rhodora T.Masilang Bucoy

Tiến sỹ Rhodora T.Masilang Bucoy ghi nhận, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái là một vấn đề xuyên suốt để có thể đạt được những mục tiêu khác như xóa đói giảm nghèo trong khu vực, phổ cập giáo dục và tiếp cận y tế, đảm bảo môi trường và hòa bình cho khu vực. Các Bộ trưởng ASEAN đã thực hiện trách nhiệm hiện thực hóa các Mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 cũng như cam kết trong khuôn khổ Công ước về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, tầm nhìn ASEAN 2025 nhằm đảm bảo cuộc sống cho phụ nữ và trẻ em gái, những nhóm dễ bị tổn thương nhất.

Với vai trò Chủ tịch Hội nghị AMMW-2, Tiến sỹ Rhodora T.Masilang Bucoy mong muốn tiếp tục truyền tinh thần đoàn kết, hợp tác của các nước ASEAN tới Chủ tịch AMMW-3, từ đó có thể đạt được Tầm nhìn ASEAN năm 2025. Trong những năm tiếp theo, ASEAN sẽ tiếp tục thúc đẩy sự lãnh đạo của phụ nữ và trao quyền kinh tế cho họ, xóa bỏ các định kiến giới, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, lồng ghép giới trong 3 trụ cột của ASEAN là Cộng đồng An ninh-Chính trị, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng văn hóa Xã hội. Bên cạnh đó, cần giải quyết các rào cản đối với doanh nghiệp đang phát triển, thúc đẩy sự tham gia kinh tế và lãnh đạo của phụ nữ, tăng cường phát triển kỹ năng, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông, đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa của phụ nữ, khuyến khích hợp tác công-tư…

Ngự Bình

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/thuc-day-hop-tac-asean-ve-an-sinh-xa-hoi-cho-phu-nu-va-tre-em-gai-post50333.html