Thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ

Chiều 30-3, tại Hà Nội, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Việt-Mỹ đã có buổi làm việc với Đoàn trợ lý nghị sĩ Mỹ, do bà Natalie Rogers, Chánh văn phòng Văn phòng Thượng nghị sĩ Cory Gardener, Chủ tịch Tiểu ban Châu Á-Thái Bình Dương, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện làm trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký liên hiệp Đôn Tuấn Phong nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với Mỹ, đề nghị Đoàn trợ lý nghị sĩ Mỹ quan tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai nước, tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ.

Trưởng đoàn trợ lý nghị sĩ Mỹ Natalie Rogers cho biết, chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Việt Nam lần này thể hiện mối quan tâm sâu sắc của các nghị sĩ Mỹ trong việc thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa hai nước. Chuyến thăm cũng góp phần cung cấp thêm các thông tin thực tế về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội... của Việt Nam.

* Trước đó, cùng ngày, Hội Việt-Mỹ đã tổ chức buổi công chiếu phim “Người thức tỉnh vụ Mỹ Lai” (The Whistle Blower of My Lai) của đạo diễn Connie Field. Bộ phim đã khắc họa đầy xúc động quá trình thực hiện vở opera giàu giá trị nghệ thuật của tứ tấu Kronos cùng nhà soạn nhạc Jonathan Berger và nghệ sĩ đàn tranh Vanessa Võ Vân Ánh, với nội dung là câu chuyện kể về cuộc thảm sát tại Mỹ Lai dưới góc nhìn của Chuẩn úy Hugh Thompson, phi công trực thăng quân đội Mỹ-người đã phát hiện và lên tiếng tố cáo tội ác mà quân đội Mỹ đã gây ra với người dân Mỹ Lai.

HÙNG HÀ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thuc-day-hop-tac-giua-nhan-dan-viet-nam-va-nhan-dan-my-535025