Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Séc trong lĩnh vực quốc phòng

Chiều 11-6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Phó chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc - Morava Vojtech Filip.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, quan hệ quốc phòng hai nước thời gian qua đã có những bước phát triển tốt đẹp. Từ khi ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng năm 2012, Bộ Quốc phòng hai nước đã có nhiều hoạt động nhằm phát triển quan hệ quốc phòng, tập trung vào trao đổi đoàn, đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp quốc phòng và bảo đảm kỹ thuật...

Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp Phó chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Vojtech Filip.

Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị, trong thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn quốc phòng các cấp, nhất là các đoàn cấp cao, thúc đẩy hợp tác huấn luyện, đào tạo quân nhân tại Séc theo hướng đa dạng hóa các loại hình; hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; tăng cường hợp tác nghiên cứu và chia sẻ thông tin, quan điểm về các vấn đề chiến lược mà hai bên cùng quan tâm; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp quốc phòng hai bên tiếp xúc, tìm kiếm khả năng hợp tác trong lĩnh vực thương mại quân sự, công nghiệp quốc phòng; Tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh và Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đồng tình với ý kiến của Thượng tướng Phan Văn Giang, Phó chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Vojtech Filip khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhằm đưa hợp tác quốc phòng Việt Nam-Séc ngày càng hiệu quả, thực chất hơn.

Tin, ảnh: PHƯƠNG LINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/thuc-day-hop-tac-giua-viet-nam-va-sec-trong-linh-vuc-quoc-phong-576389