Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa tỉnh Bắc Giang và châu Hồng Hà (Trung Quốc)

Ngày 29/3, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tiếp và làm việc với đoàn công tác châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) do đồng chí Triệu Thụy Quân, Bí thư Châu ủy châu Hồng Hà làm trưởng đoàn về quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại.

Đồng chí Lê Ánh Dương phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng dự có đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Giang, đồng chí Lê Ánh Dương chào mừng Bí thư Châu ủy Triệu Thụy Quân cùng các thành viên đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với tỉnh Bắc Giang.

Đồng chí nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là hai đất nước núi liền núi, sông liền sông, có mối quan hệ láng giềng hữu nghị, truyền thống tốt đẹp từ nhiều đời nay. Tỉnh rất vui mừng, trong những năm gần đây đã thu hút được nhiều nhà đầu tư đến từ Trung Quốc. Mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bắc Giang và các địa phương của Trung Quốc ngày càng phát triển.

Tỉnh Bắc Giang có quy mô diện tích đứng thứ 36 trong số 63 tỉnh, TP của cả nước; dân số 2 triệu người. Về quy mô nền kinh tế, Bắc Giang đứng thứ 13 cả nước. Cơ cấu kinh tế trong những năm gần đây chuyển dịch từ tỉnh nông nghiệp sang công nghiệp. Hiện nay, tỷ trọng công nghiệp chiếm hơn 60% GRDP. Bắc Giang trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp, đặc biệt là sản xuất linh kiện điện tử. Các nhà đầu tư của Trung Quốc có đóng góp quan trọng trong phát triển công nghiệp của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Nhờ phát triển mạnh công nghiệp nên tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn ở trong nhóm dẫn đầu cả nước. Năm 2022, Bắc Giang tăng trưởng kinh tế đạt 19,3%, đứng thứ hai cả nước. Quý I năm nay dù gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu song tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,4%, đứng thứ 8 cả nước.

Bên cạnh phát triển công nghiệp, tỉnh tập trung phát triển dịch vụ, nông nghiệp. Về nông nghiệp, Bắc Giang là vùng sản xuất cây ăn quả đứng thứ 2 của miền Bắc, đứng thứ nhất toàn quốc về sản lượng vải thiều. Vải thiều được xuất khẩu sang Trung Quốc nhiều năm nay, trong đó có tỉnh Vân Nam.

Tỉnh nhận thấy, sự phát triển của Bắc Giang gắn liền với sự kết nối giao thương với các địa phương lân cận, trong đó có tỉnh Vân Nam và châu Hồng Hà. Tỉnh mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương ngày sâu sắc hơn.

Đồng chí hy vọng buổi gặp mặt hôm nay sẽ mở ra mối quan hệ mới giữa tỉnh Bắc Giang và châu Hồng Hà. Tỉnh cũng hoan nghênh các doanh nghiệp của châu Hồng Hà thời gian qua có mối quan hệ với các doanh nghiệp của tỉnh.

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Triệu Thụy Quân nêu rõ, châu Hồng Hà nằm ở phía Nam tỉnh Vân Nam, là châu biên giới tiếp giáp với 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Châu Hồng Hà có cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu và Kim Thủy Hà, trong đó cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu là cửa khẩu lớn nhất tại tỉnh Vân Nam, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế khu vực biên giới Việt -Trung.

Châu Hồng Hà có hệ thống sông Châu Giang và sông Hồng chảy qua. Dân số hơn 4,4 triệu người. GDP năm 2022 đạt 42 tỷ USD, đứng thứ 3 toàn tỉnh Vân Nam.

Đồng chí Lê Ánh Dương tặng quà lưu niệm của tỉnh cho đoàn công tác châu Hồng Hà.

Về phát triển công nghiệp, châu Hồng Hà đã hình thành hệ thống công nghiệp nặng, chủ yếu gồm kim loại màu, năng lượng, hóa chất, vật liệu xây dựng. Các ngành nghề như: Sản xuất thuốc lá, luyện kim loại màu, hóa chất công nghiệp nặng, nông nghiệp đặc sản cao nguyên, văn hóa du lịch có ưu thế rõ ràng. Châu Hồng Hà có nhà máy phát điện, nhà máy luyện kim loại màu với công suất trên 3 triệu tấn…

Với những lợi thế đó, đồng chí Triệu Thụy Quân mong muốn tỉnh Bắc Giang cử đoàn công tác tham quan, khảo sát, đồng thời hợp tác với châu Hồng Hà trong thời gian tới để thúc đẩy phát triển kinh tế. Đồng thời hy vọng tỉnh Bắc Giang có thể hình thành chuỗi cung ứng nguyên liệu cho châu Hồng Hà trong thời gian tới và ngược lại.

Trước đó, đoàn công tác châu Hồng Hà thăm, khảo sát tại Công ty TNHH Ja Solar Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Châu).

Được biết, ngày 28/3, tại trụ sở Bộ Công Thương đã diễn ra ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang và Sở Thương mại tỉnh Vân Nam về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại.

Tin, ảnh: Minh Linh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/401957/thuc-day-hop-tac-kinh-te-giua-tinh-bac-giang-va-chau-hong-ha-trung-quoc-.html