Thúc đẩy hợp tác kinh tế Kazakhstan - Việt Nam

Đại sứ Yerlan Baizhanov mong muốn, thời gian tới quan hệ hợp tới giữa hai nước sẽ tiếp tục được tăng cường đặc biệt là việc ưu tiên thúc đẩy hợp tác kinh tế, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân

Sáng 27/2, tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov.

Chào mừng Đại sứ sang nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam và Kazakhstan có quan hệ hữu nghị truyền thống. Trong thời gian qua hai nước đã duy trì trao đổi đoàn các cấp và tiếp xúc cấp cao, gần đây nhất là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân tới thăm Kazakhstan tháng 10/2017 và Ngài Nurlan Nigmatulin, Chủ tịch Hạ viện Ca-dắc-xtan thăm Việt Nam tháng 11/2019.

Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn Kazakhstan tích cực ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển, ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp thông qua các biện phát hòa bình, đàm phán ngoại giao, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, năm 2016, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu mà Kazakhstan là thành viên bắt đầu có hiệu lực và đã đem lại những chuyển biến tích cực trong hợp tác kinh tế - thương mại song phương, kim ngạch hai chiều năm 2019 đạt hơn 260 triệu USD. Thời gian tới, Việt Nam mong muốn tăng cường xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh là điện thoại và linh kiện, máy móc, thiết bị, hàng điện tử sang thị trường Kazakhstan và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhập khẩu các mặt hàng như quặng, khoáng sản, hóa chất, máy vi tính từ Kazakhstan.

Nhấn mạnh việc hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khác như nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, thể thao, du lịch cũng có những dấu hiệu khả quan, tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, hai bên cần nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai các hiệp định hợp tác đã ký kết, triển khai các biện pháp cụ thể để hợp tác trong các lĩnh vực trên mang lại hiệu quả thực chất, góp phần vào thúc đẩy quan hệ song phương.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Yerlan Baizhanov sẽ có những đóng góp tích cực, tiếp tục củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc, đưa quan hệ hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ hơn. MTTQ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khả năng để hỗ trợ Đại sứ đồng thời mong Ngài Đại sứ tìm hiểu và giới thiệu cho Mặt trận một số đối tác tương đồng tại Kazakhstan.

Trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Đại sứ Yerlan Baizhanov bày tỏ niềm vinh dự khi đến thăm Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tìm hiểu về vai trò của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị hiện nay và thông qua vai trò của Mặt trận, tiếng nói của nhân dân được lắng nghe và quan tâm hơn. Đại sứ Yerlan Baizhanov cũng giới thiệu một số nét khái quát về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Kazakhstan hiện nay và những bước phát triển mới của quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước; đồng thời giới thiệu cho Mặt trận một số đối tác tương đồng tại Kazakhstan.

Khẳng định Kazakhstan quan tâm tới kinh nghiệm phát triển của Việt Nam, Đại sứ Yerlan Baizhanov mong muốn, thời gian tới quan hệ hợp tới giữa hai nước sẽ tiếp tục được tăng cường đặc biệt là việc ưu tiên thúc đẩy hợp tác kinh tế, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân; mong muốn Việt Nam sẽ là cầu nối để thúc đẩy quan hệ giữa Kazakhstan với các nước ASEAN.

Hương Diệp

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/doi-ngoai/thuc-day-hop-tac-kinh-te-kazakhstan-viet-nam-549288.html