Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt - Mỹ

Chiều 14-2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai - đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 12 đến 15-2.

Bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng hợp tác giữa hai nước, bà Katherine Tai khẳng định Mỹ luôn xem Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực; đồng thời mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương, tăng cường trao đổi về lao động, môi trường, thương mại số, nông nghiệp, sở hữu trí tuệ...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai. Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện hai nước ngày càng thực chất, ổn định, đi vào chiều sâu trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Thủ tướng đề nghị các cơ quan hai nước thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại - đầu tư, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nông nghiệp bền vững…; các sáng kiến liên kết kinh tế, trong đó có Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF), bảo đảm cân bằng lợi ích các nước, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa El Salvador, bà Alexandra Hill Tinoco, đến chào nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam; tiếp ông Edouard Philippe, cựu Thủ tướng Pháp, hiện là Thị trưởng TP Le Havre.

D.Ngọc

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/thuc-day-hop-tac-kinh-te-thuong-mai-viet-my-20230214222641276.htm