Thúc đẩy hợp tác Mê Công - Nhật Bản vì thịnh vượng và phát triển

Từ ngày 8 đến 10-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Mê Công - Nhật Bản lần thứ 10 được tổ chức tại Thủ đô Tô-ki-ô của Nhật Bản và thăm Nhật Bản.

Chuyến tham dự hội nghị và thăm Nhật Bản lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân nhằm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với cơ chế hợp tác Mê Công - Nhật Bản, thúc đẩy hợp tác hướng tới sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung của khu vực; đồng thời nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

Tháng 1-2007, tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 12 ở Phi-li-pin, Nhật Bản đề xuất Chương trình quan hệ đối tác Nhật Bản - Mê Công, tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên, gồm: (i) Hội nhập kinh tế tiểu vùng; (ii) Mở rộng thương mại - đầu tư giữa Nhật Bản và khu vực Mê Công; (iii) Theo đuổi các giá trị phổ cập và mục tiêu chung của khu vực. Cho tới nay, Nhật Bản và các nước Mê Công, gồm Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Thái-lan và Việt Nam, đã tiến hành chín hội nghị cấp cao, 11 hội nghị bộ trưởng ngoại giao và 10 hội nghị bộ trưởng kinh tế. Tại các hội nghị này, các nước đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng.

Ngay từ khi cơ chế hợp tác Mê Công - Nhật Bản được hình thành, Việt Nam đã tham gia tích cực vào cơ chế này. Với những đóng góp hiệu quả, Việt Nam ngày càng thể hiện vai trò, tiếng nói quan trọng trong nhiều vấn đề lớn của cơ chế hợp tác Mê Công - Nhật Bản. Các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam đã tham gia vào hơn 100 dự án, nổi bật là các dự án xây dựng cảng nước sâu Lạch Huyện, nhà ga số 2 sân bay Nội Bài, Nhà máy nhiệt điện Ô Môn, Nghi Sơn 2...

Hội nghị cấp cao Hợp tác Mê Công - Nhật Bản lần này tại thủ đô Tô-ki-ô của Nhật Bản đánh dấu 10 năm hình thành và phát triển cơ chế hợp tác Mê Công - Nhật Bản và ba năm triển khai Chiến lược Tô-ki-ô 2015. Ðoàn Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Mê Công - Nhật Bản lần thứ 10 nhằm khẳng định cam kết của Việt Nam đối với cơ chế hợp tác này, đánh giá các kinh nghiệm trong 10 năm qua, đồng thời đề ra các định hướng lớn và biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong thời gian tới.

Quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp, với nhiều thành tựu hợp tác đạt được trong mọi lĩnh vực. Các cuộc tiếp xúc cấp cao được thực hiện thường xuyên, góp phần quan trọng tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước. Các cơ chế hợp tác giữa hai nước như cơ chế Ủy ban hợp tác Việt - Nhật do hai Bộ trưởng Ngoại giao làm đồng Chủ tịch, Ðối thoại đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản về ngoại giao - an ninh - quốc phòng cấp Thứ trưởng Ngoại giao… cũng được duy trì thường xuyên, hiệu quả. Nhật Bản là nước cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất cho Việt Nam, là đối tác đứng thứ hai về đầu tư trực tiếp nước ngoài và đối tác đứng thứ tư về thương mại của Việt Nam. Trong tám tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản đạt 24,52 tỷ USD, tăng 13,7% so cùng kỳ năm 2017. Hợp tác về nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu, giáo dục, du lịch, lao động… giữa hai nước đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Hai nước phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, APEC, ASEAN và các cơ chế mở rộng của ASEAN.

Năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản. Ðây là năm kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và cũng là năm bắt đầu nhiệm kỳ Việt Nam làm nước điều phối quan hệ ASEAN - Nhật Bản. Diễn ra trong bối cảnh đó, chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân lần này nhằm khẳng định quyết tâm của Việt Nam đưa mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản bước sang giai đoạn phát triển mới, toàn diện và thực chất hơn.

Chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Mê Công - Nhật Bản lần thứ 10 và thăm Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thể hiện sự ủng hộ và cam kết vững chắc của Việt Nam trong việc thúc đẩy cơ chế hợp tác Mê Công - Nhật Bản phát triển bền vững, hiệu quả; đồng thời khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản, mong muốn đưa quan hệ song phương bước sang một giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả hơn, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

NHÂN DÂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37848902-thuc-day-hop-tac-me-cong-nhat-ban-vi-thinh-vuong-va-phat-trien.html