Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với Campuchia, Lào

Sáng 4-9, tại Hà Nội, Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại-Bộ Quốc phòng (BQP) đã chủ trì các cuộc điện đàm trực tuyến với đại diện BQP Campuchia và Lào. Tham gia tại đầu cầu Hà Nội còn có Thiếu tướng Nguyễn Đại Hội, Phó cục trưởng Cục Đối ngoại-BQP.

Tại cuộc điện đàm với Đại tướng Phat Vibolsopheak, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính sách và Đối ngoại kiêm Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, BQP Campuchia, hai bên đã cùng nhau nhìn lại những kết quả nổi bật trong hợp tác quốc phòng thời gian qua. Tuy chịu tác động chung từ đại dịch Covid-19 nhưng kế hoạch hợp tác giữa BQP Việt Nam và Campuchia năm 2020 đã có những điều chỉnh phù hợp và vẫn được duy trì thường xuyên.

Trung tướng Vũ Chiến Thắng chủ trì cuộc điện đàm với Đại tướng Phat Vibolsopheak.

Quang cảnh cuộc điện đàm giữa Trung tướng Vũ Chiến Thắng và Đại tướng Phat Vibolsopheak.

Trung tướng Vũ Chiến Thắng gửi lời cảm ơn đến BQP Campuchia vì đã luôn ủng hộ và tham gia đầy đủ các sáng kiến cũng như hội nghị trực tuyến do Việt Nam chủ trì trong năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Trung tướng Vũ Chiến Thắng đề nghị, những nội dung hợp tác giữa hai bên chưa được triển khai trong năm 2020 sẽ tiếp tục được chuẩn bị và đưa vào kế hoạch hợp tác năm 2021 cũng như nghiên cứu chuyển hướng thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Về phần mình, Đại tướng Phat Vibolsopheak đánh giá cao tinh thần chủ động, thích ứng cũng như kinh nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam; đồng thời cảm ơn BQP Việt Nam đã trao tặng vật tư y tế cho phía Campuchia trong lúc hai nước đều đang gặp khó khăn trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Hai bên cùng thống nhất tiếp tục chia sẻ và hỗ trợ nhau trong công tác phòng, chống dịch bệnh; ủng hộ nhau trong các diễn đàn hợp tác đa phương trong khu vực và trên thế giới; tăng cường hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Trung tướng Vũ Chiến Thắng chủ trì cuộc điện đàm với Thiếu tướng Kenchan Nanthalangsy.

Quang cảnh cuộc điện đàm giữa Trung tướng Vũ Chiến Thắng và Thiếu tướng Kenchan Nanthalangsy.

Tại cuộc điện đàm với Thiếu tướng Kenchan Nanthalangsy, Cục trưởng Cục Đối ngoại, BQP Lào, hai bên cũng đánh giá cao những kết quả hợp tác đạt được trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Hai bên đã có những điều chỉnh phù hợp, tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động hợp tác song phương.

Trung tướng Vũ Chiến Thắng mong muốn hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và nghiên cứu các phương thức triển khai hợp tác để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh thời gian tới. Thiếu tướng Kenchan Nanthalangsy gửi lời cảm ơn chân thành và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh; cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ các hoạt động tiếp theo của Việt Nam trong năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, cụ thể gồm: Hội nghị Tư lệnh Lực lượng quốc phòng ASEAN lần thứ 17 (ACDFM-17) và các hội nghị liên quan bằng hình thức trực tuyến, Hội nghị ADSOM và ADSOM+, Hội nghị ADMM và ADMM+…

Tin, ảnh: VĂN HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/thuc-day-hop-tac-quoc-phong-giua-viet-nam-voi-campuchia-lao-633912