Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt - Trung

Tại trụ sở Bộ Quốc phòng, chiều 27-5, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì lễ đón và hội đàm Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa xem các trang thiết bị do Bộ Quốc phòng Trung Quốc trao tặng. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa xem các trang thiết bị do Bộ Quốc phòng Trung Quốc trao tặng. Ảnh: TTXVN

Tại hội đàm, hai bên thống nhất xác định năm 2019 là năm bản lề mang tính đột phá trong quan hệ quân đội hai nước, hướng tới chào mừng 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2020. Trong đó, hai bên thống nhất thời gian tới tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng; hợp tác giữa các quân chủng Hải quân, Phòng không - Không quân... Về vấn đề tồn tại giữa hai nước, hai bên nhất trí cần kiên trì giải quyết vướng mắc bằng biện pháp hòa bình, tạo sự tin cậy vững chắc; quyết tâm cùng nhau xây dựng môi trường hòa bình trên biển Đông.

Sau hội đàm, hai bộ trưởng đã chứng kiến cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng hai nước ký các văn bản hợp tác: Bản ghi nhớ hợp tác y tế quân sự giữa hai Bộ Quốc phòng; thỏa thuận giữa hai Bộ Quốc phòng về đào tạo nhân viên quân sự năm học 2019-2020; bản ghi nhớ hợp tác giáo dục quân sự giữa Học viện Quốc phòng Việt Nam và Đại học Quốc phòng Trung Quốc; lễ bàn giao trang bị vật tư y tế, tìm kiếm cứu nạn do Bộ Quốc phòng Trung Quốc trao tặng.

D.Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/thuc-day-hop-tac-quoc-phong-viet-trung-20190527230230482.htm