Thúc đẩy hợp tác Việt - Úc đi vào chiều sâu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng 28-5 đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Úc Julie Bishop đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh chuyến thăm là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược tin cậy, sâu sắc giữa Việt Nam và Úc. Thủ tướng cảm ơn Úc đã viện trợ vốn cho Việt Nam xây dựng cầu Cao Lãnh; đồng thời khẳng định, cây cầu thể hiện mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa 2 nước. Thủ tướng mong muốn 2 bên sớm triển khai nội hàm của Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Bộ trưởng Julie Bishop nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy triển khai nội hàm Đối tác chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Úc Julie Bishop Ảnh: TTXVN

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Bruno Angelet. Đại sứ cho biết đoàn công tác của EU đã đến làm việc 10 ngày tại Việt Nam và đánh giá cao nỗ lực gần đây của Việt Nam để khắc phục tình hình đánh bắt hải sản trái phép. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam sẽ tiếp tục hành động tích cực, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đánh bắt hải sản trái phép.

B.T.Th

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/thuc-day-hop-tac-viet-uc-di-vao-chieu-sau-20180528231441959.htm