Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên

Sáng 11/10, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã thân mật tiếp ông Kim Myong Gil, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam đến chào thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đón tiếp Đại sứ Kim Myong Gil.

Bày tỏ vui mừng khi được được đón tiếp Đại sứ Kim Myong Gil đến thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc duy trì, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước, quan tâm thúc đẩy giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp lợi ích, quy định của mỗi nước và luật pháp quốc tế; sẵn sàng chia sẻ với Triều Tiên kinh nghiệm, bài học trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đã chia sẻ về thành công của cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dẫn đầu với Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Triều Tiên do ông Pak Tae Song, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và cuộc làm việc với ông Pak Myong Chol, Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân chủ Thống nhất Tổ quốc Triều Tiên; đồng thời khẳng định những kết quả đạt được của đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam trong chuyến thăm Triều Tiên vừa qua là cơ sở để hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ giao lưu, hợp tác.

Cùng với đó, UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân chủ Thống nhất Tổ quốc Triều Tiên sẽ tiếp tục thúc đẩy giao lưu giữa hai Mặt trận theo tinh thần Bản ghi nhớ hai bên ký kết ngày 6/7/2012.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Kim Myong Gil đánh giá cao kết quả chuyến thăm của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự dự lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Triều Tiên; kết quả cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam với Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Triều Tiên và cuộc làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân chủ Thống nhất Tổ Quốc Triều Tiên; ông Kim Myong Gil bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới quan hệ hợp tác giữa Mặt trận hai nước sẽ tiếp tục được tăng cường.

Đại sứ Kim Myong Gil cũng khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Triều Tiên - Việt Nam, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới

Quang cảnh buổi đón tiếp.

Diệp Vũ
Ảnh: Quang Vinh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/thuc-day-moi-quan-he-huu-nghi-viet-nam-trieu-tien-tintuc419654