Thúc đẩy phong trào luyện tập võ thuật, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội

Sáng 2/8, Giải vô địch Võ chiến đấu tay không các Câu lạc bộ Võ thuật toàn quân năm 2022 do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức đã khai mạc tại Nhà thi đấu Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 2, Quân khu 7 (Thành phố Hồ Chí Minh).

Quang cảnh Lễ khai mạc.

Quang cảnh Lễ khai mạc.

Hơn 600 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 29 Câu lạc bộ Võ thuật của Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố thuộc các Quân khu 3,7,9; các Câu lạc bộ thuộc Binh chủng Đặc công, Trường Sĩ quan Lục quân 1 và Trường Sĩ quan lục quân 2 tham gia Giải.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Bùi Hồng Quang, Phó cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, Giải là dịp để kiểm tra, đánh giá kết quả công tác tổ chức huấn luyện võ chiến đấu tay không của các Câu lạc bộ Võ thuật toàn quân; khích lệ, thúc đẩy phong trào luyện tập võ thuật, nâng cao thể lực, sức khỏe bộ đội, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Biểu diễn võ thuật tại Lễ khai mạc.

Ban Tổ chức hy vọng, Giải là nơi hội tụ, đua tài, giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trong luyện tập và thi đấu, nâng cao tinh thần thượng võ của dân tộc, góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh, tinh thần, tinh hoa võ thuật dân tộc, sức mạnh quân sự Việt Nam trong nước và quốc tế. Qua đó phát hiện, tuyển chọn các vận động viên có trình độ chuyên môn tốt bổ sung cho các đội tuyển Võ thuật Quân đội tham gia giải quốc gia, quốc tế.

Các vận động viên thi đấu.

Giải vô địch Võ chiến đấu tay không các Câu lạc bộ Võ thuật toàn quân năm 2022 có sự tham gia của hơn 600 huấn luyện viên, vận động viên. Các vận động viên tham dự Giải là quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng (đối với nữ), thuộc biên chế các đơn vị chủ quản đang luyện tập, sinh hoạt tại các Câu lạc bộ Võ thuật của Quân đội. Vận động viên đang hưởng chế đội bồi dưỡng thể thao thành tích cao của Quân đội, vận động viên từng thi đấu tại các giải Võ thuật cấp quốc gia sẽ không được đăng ký tham gia thi đấu.

Các vận động viên thi đấu đối kháng các hạng cân.

Vận động viên tham gia Giải sẽ thi đấu theo hình thức đối kháng cá nhân theo các hạng cân. Trong đó, vận động viên nam được phân theo các đối tượng sỹ quan, hạ sỹ quan - binh sỹ; quân nhân chuyện nghiệp thi đấu ở 9 hạng cân (từ 51 kg trở lên); vận động viên nữ phân thành 4 nhóm đối tượng gồm Sỹ quan, Hạ sỹ quan-binh sỹ, quân nhân chuyện nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thi đấu ở 6 hạng cân (từ 48kg trở lên).

Ngay sau lễ khai mạc, Giải bước vào các nội dung thi đấu tại các hạng cân cho đối tượng tham gia.

Thiếu tướng Bùi Hồng Quang, Cục phó Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trao cờ lưu niệm cho đại diện các Câu lạc bộ tham gia giải.

Giải vô địch Võ chiến đấu tay không các Câu lạc bộ Võ thuật toàn quân năm 2022 diễn ra từ ngày 2-10/8. Kết thúc giải, Ban Tổ chức sẽ trao Huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho vận động viên có thành tích xuất sắc nhất trong các hạng cân thi đấu; trao Cúp, cờ cho các Câu lạc bộ có thành tích xuất sắc nhất trong bảng xếp hạng toàn đoàn.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/thuc-day-phong-trao-luyen-tap-vo-thuat-nang-cao-suc-manh-chien-dau-cua-quan-doi-20220802133013171.htm