Thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Aung San Suu Kyi thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến 20-4.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Aung San Suu Kyi. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương Việt Nam-Myanmar có nhiều tiến triển tích cực, sự tin cậy ngày càng gia tăng và hợp tác thêm chặt chẽ hơn.

Việt Nam và Myanmar đã có mối quan hệ từ rất sớm. Cách đây 71 năm, vào năm 1947, khi còn phải tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Việt Nam đã đặt cơ quan thông tin tại Yangon, sau đó được nâng cấp lên thành Cơ quan đại diện chính phủ vào năm 1948. Năm 1954, Thủ tướng U Nu sang thăm Việt Nam. Năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Myanmar. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng chính quyền và các đoàn thể ở Myanmar luôn tích cực ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Sau khi Việt Nam giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước, hai bên đã nâng quan hệ Tổng lãnh sự lên quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ vào ngày 28-5-1975.

Kể từ đó đến nay, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, nhiều cơ chế hợp tác được thành lập và đi vào nền nếp. Gần đây nhất, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Myanmar của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 8-2017), hai bên đã ra Tuyên bố chung thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện, ghi dấu mốc mới trong quan hệ hai nước. Hai nước đã thành lập Hội Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Myanmar và Hội Nghị sĩ hữu nghị Myanmar-Việt Nam vào tháng 6-2013. Tháng 8-2014, Hội Hữu nghị Việt Nam-Myanmar được thành lập. Trong năm 2015, hai nước cũng có nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (28-5-1975 / 28-5-2015).

Trong khi đó, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Myanmar đạt 434,7 triệu USD vào năm 2015 và 548,3 triệu USD trong năm 2016, vượt mục tiêu kim ngạch 500 triệu USD mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đặt ra. Năm 2017, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 828,3 triệu USD, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2016. Việt Nam đã vươn lên trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 của Myanmar với 70 dự án và tổng vốn đăng ký đạt gần 2 tỷ USD. Một số dự án có tiếng vang như Trung tâm phức hợp Hoàng Anh Gia Lai, chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), cung cấp mạng viễn thông của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel)... Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Myanmar của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua, hai bên đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Myanmar. Hai bên cũng duy trì thường xuyên cơ chế họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương, Tiểu ban hỗn hợp về thương mại.

Hai nước đã triển khai hiệu quả cơ chế đối thoại an ninh song phương, đang đẩy mạnh phối hợp xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động hợp tác về phòng, chống tội phạm, tư pháp hình sự. Về hợp tác quốc phòng, hai bên đã ký Thỏa thuận về hợp tác quốc phòng song phương năm 2011 và đạt một số kết quả trong trao đổi đoàn và giáo dục-đào tạo.

Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Myanmar trong các lĩnh vực khác như năng lượng-dầu khí, du lịch, giao thông vận tải, viễn thông, nông nghiệp, tài chính-ngân hàng tiếp tục được thúc đẩy. Hai nước cũng thường xuyên phối hợp và ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng như Liên hợp quốc, ASEAN, Phong trào Không liên kết, hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV), Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mê Công (ACMECS), Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS)...

Việt Nam và Myanmar đã và đang tích cực không ngừng củng cố, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt. Trên cơ sở đó, chúng ta tin tưởng rằng, chuyến thăm Việt Nam của Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Aung San Suu Kyi sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước cũng như hòa bình, an ninh và phát triển ở Đông Nam Á.

QĐND

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn//chinh-tri/xa-luan/thuc-day-quan-he-doi-tac-hop-tac-toan-dien-viet-nam-myanmar-536719