Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Indonesia

Đánh giá tích cực về những phát triển mới của mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước trong năm 2018, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục trao đổi đoàn, tăng cường các hoạt động hợp tác, giao lưu hữu nghị nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp quốc gia.

Đại sứ Phạm Vinh Quang và Phó Chủ tịch Hạ viện Indonesia Fadli Zon

(Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Indonesia)

Đó là một trong những nội dung đã được Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang nhấn mạnh tại cuộc gặp xã giao Phó Chủ tịch Hạ viện Indonesia Fadli Zon vào ngày 5/12.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Phạm Vinh Quang đánh giá tích cực về những phát triển mới của mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước trong năm 2018 với thành công của các chuyến đi của Tổng thống Joko Widodo tới Việt Nam (11-12/9) và ký Chương trình Hành động mới cho 5 năm tiếp theo từ 2019 – 2023, và chuyến thăm làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Bali, Indonesia (11-12/10).

Đại sứ Phạm Vinh Quang mong muốn, Quốc hội hai nước tiếp tục trao đổi đoàn, phát triển quan hệ hơn nữa giữa hai bên, bên cạnh các cơ chế của Liên minh Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) nhằm khuyến khích, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, xây dựng hợp tác và mối quan hệ khăng khít hơn nữa giữa hai cơ quan lập pháp quốc gia.

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Vinh Quang cũng đã đề cập đến các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - Indonesia trong nhiều lĩnh vực như ưu tiên hợp tác, tăng cường lòng tin chính trị của quan hệ Đối tác Chiến lược; đưa hợp tác kinh tế - thương mại thành trụ cột chính trong hợp tác song phương, hướng tới mục tiêu trao đổi thương mại đạt 10 tỷ USD trong năm 2020. Đại sứ Phạm Vinh Quang đề nghị Indonesia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Indonesia.

Khẳng định tầm quan trọng của việc phối hợp giữa Việt Nam và Indonesia tại các diễn đàn khu vực và đa phương, Đại sứ Phạm Vinh Quang cho biết, Việt Nam luôn ủng hộ Indonesia trong vai trò ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2019 – 2020, và trong nhiệm kỳ 2020 – 2021, nhiều khả năng Việt Nam cũng sẽ trúng cử trở thành ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đây là cơ hội tốt để hai nước phối hợp chặt chẽ với nhau trong năm 2020.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác chặt chẽ giữa Indonesia trong thời gian qua, trong đó có quan hệ giữa hai Quốc hội, Phó Chủ tịch Hạ viện Fadli Zon mong rằng, hai bên tiếp tục trao đổi đoàn của hai cơ quan Quốc hội, tăng cường các hoạt động hợp tác, giao lưu hữu nghị, góp phần làm khăng khít quan hệ hai quốc gia. AIPA là diễn đàn mở, tạo cơ hội trao đổi và chia sẻ giữa các cơ quan Quốc hội các nước thành viên.

Phó Chủ tịch Hạ viện Fadli Zon khẳng định, Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc tăng cường giám sát thực hiện các thỏa thuận đã ký, xây dựng, ban hành các văn bản pháp luật để tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương, đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa Indonesia và Việt Nam đi vào chiều sâu.

Ghi nhận ý kiến của Việt Nam về vấn đề kinh tế, thương mại, hứa sẽ góp phần giải quyết vướng mắc của các doanh nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch Hạ viện Fadli Zon khẳng định, nông lâm sản là thế mạnh của Việt Nam và Indonesia có thể tham khảo, học tập. Đây cũng là lĩnh vực mà hai bên có thể tăng cường hợp tác, khai thác thế mạnh của nhau để phát triển kinh tế, thương mại./.

MT (Theo ĐSQ Việt Nam tại Indonesia)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/doi-ngoai/thuc-day-quan-he-hop-tac-giua-quoc-hoi-hai-nuoc-viet-nam-va-indonesia-507197.html