Thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Campuchia đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ngày 30.11, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30.11 - 2.12. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Samdech Khuon Sudary trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Campuchia, là hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước và cơ quan lập pháp hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng duyệt đội danh dự với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin trong chuyến thăm chính thức Campuchia năm 2022

Quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng khăng khít, bền chặt

Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24.6.1967. Vượt lên những thăng trầm của lịch sử, 56 năm qua, mối quan hệ hữu nghị, truyền thống của hai dân tộc láng giềng ngày càng khăng khít, bền chặt với sự chung tay vun đắp của lãnh đạo và Nhân dân hai nước, đạt nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực.

Quan hệ chính trị được duy trì, phát huy vai trò nòng cốt trong quan hệ hai nước; trao đổi đoàn cấp cao và các cấp gần đây tăng mạnh. Đặc biệt, hai nước đã phối hợp với Lào tổ chức thành công cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng, các cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Đảng ta với Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), các chuyến thăm chính thức, điện đàm trực tuyến của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và của các bộ, ngành địa phương.

Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được thúc đẩy ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả, là trụ cột trong quan hệ Việt Nam - Campuchia góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển ở mỗi nước; tích cực triển khai Nghị định thư về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2020 – 2024 và Kế hoạch hợp tác hàng năm. Quan hệ đối ngoại được tăng cường. Hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học kỹ thuật có bước phát triển, hai bên tích cực triển khai các thỏa thuận tại Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban hỗn hợp, kết quả Hội nghị lần thứ 12 về hợp tác các tỉnh biên giới.

Hợp tác giữa các ban của hai Đảng, các cơ quan Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể, tổ chức nhân dân, các địa phương tiếp tục được duy trì và có những đổi mới về phương thức hợp tác. Hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân tiếp tục được quan tâm thúc đẩy; quan hệ hợp tác giữa các tỉnh có chung biên giới được coi trọng, triển khai sâu tới các ấp, xã giáp biên, giúp kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

Trong tổng thể quan hệ hai nước, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội và Thượng viện Campuchia tiếp tục được củng cố và phát triển tốt đẹp trên cả bình diện song phương và đa phương.

Đặc biệt, từ năm 2022 đến nay, cơ quan lập pháp hai nước đã liên tục trao đổi Đoàn cấp cao: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm chính thức Campuchia từ 19 – 22.11.2022 - chuyến thăm như Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định "vừa khép lại chuỗi hoạt động trao đổi Đoàn cấp cao giữa hai nước, khép lại một năm thực sự sôi động, hiệu quả trong quan hệ hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước, vừa đánh dấu một giai đoạn mới trong hợp tác nghị viện vì tương lai phát triển thịnh vượng, bền vững của mỗi nước và vì lợi ích của nhân dân hai nước”.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-14.9.2022, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 - 26.10.2022.

Qua các chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo cơ quan lập pháp Campuchia đã trao đổi sâu rộng về hợp tác hai nước, thống nhất rất cao về việc tăng cường hợp tác nghị viện, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội hai nước đã ký Bản ghi nhớ về thúc đẩy quan hệ hợp tác phù hợp với bối cảnh và tình hình mới với những nội hàm mới, làm sâu sắc và thực chất hơn quan hệ giữa hai Quốc hội. Kể từ sau chuyến thăm, Quốc hội hai nước đã tích cực triển khai các nội dung của Bản ghi nhớ hợp tác, đẩy mạnh các nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống vàhợp tác thông qua đối thoại, tham vấn, đào tạo chung và nâng cao năng lực, qua trao đổi chuyến thăm; chia sẻ kinh nghiệm, các thực tiễn tốt trong xây dựng luật pháp, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế.

Quốc hội hai nước cũng thúc đẩy trao đổi các chuyến thăm cấp cao giữa các Chủ tịch Quốc hội, các Ủy ban hoặc Ban, các Nhóm nghị sĩ, các Nhóm nghị sĩ hữu nghị, các Nữ nghị sĩ và Nghị sĩ trẻ; tổ chức hội thảo, cuộc họp, hội nghị nhằm thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và lợi ích chung thông qua ngoại giao nghị viện. Phối hợp giám sát, đôn đốc việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế song phương và đa phương mà hai nước đã ký kết hoặc là thành viên. Đẩy mạnh việc giám sát, đôn đốc các chương trình hợp tác và phát triển chung dọc khu vực biên giới của hai Bên, nhất là các sáng kiến và kế hoạch đã được hai Chính phủ thông qua nhằm thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển dọc khu vực biên giới.

Trên bình diện đa phương, tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới như IPU, AIPA, APF, APPF, ASEP..., Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi và tham vấn, phối hợp lập trường về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Quốc hội hai nước cũng đang phối hợp chặt chẽ triển khai Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) - cơ chế hợp tác đặc biệt được thiết lập nhân chuyến thăm chính thức Campuchia và tham dự Đại hội đồng AIPA - 43 tại Campuchia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Lào trong tháng 12 tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum trong chuyến thăm chính thức Việt Nam năm 2022

Tăng cường tin cậy, gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quốc hội

Samdech Khuon Sudary được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội Campuchia tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa VII ngày 22.8.2023, trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Campuchia. Việt Nam là quốc gia đầu tiên Samdech Khuon Sudary thăm chính thức trên cương vị Chủ tịch Quốc hội ngay sau khi Campuchia tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội Khóa VII và kiện toàn bộ máy lãnh đạo mới vào tháng 8 vừa qua. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Campuchia là hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng giữa Quốc hội hai nước.

Về phía Việt Nam, chuyến thăm khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài với Campuchia nói chung và giữa hai Quốc hội nói riêng; khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với Campuchia và Đảng Nhân dân Campuchia trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng sẽ có các cuộc tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia. Hai bên sẽ trao đổi, thảo luận về những kết quả hợp tác thời gian qua giữa hai Đảng, hai nước, hai Quốc hội; trao đổi về tình hình quốc tế, khu vực, những vấn đề có thể tác động đến an ninh, ổn định, phát triển của mỗi nước và những nội dung, biện pháp, định hướng nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Campuchia đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực trong đó có hợp tác giữa nghị viện hai nước trên khuôn khổ song phương và đa phương.

Quỳnh Chi

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/theo-dong-su-kien/thuc-day-quan-he-viet-nam--campuchia-di-vao-chieu-sau-thiet-thuc-hieu-qua-i352189/