Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Vatican

Ngày 7/7, tại Tòa thánh Vatican, Đại sứ Dương Hải Hưng đã chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh, Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher.

Hai bên hoan nghênh quan hệ Việt Nam - Tòa thánh đang phát triển tích cực; duy trì hiệu quả, linh hoạt các cơ chế trao đổi cũng như vai trò của Đặc phái viên không thường trú Vatican tại Việt Nam. Qua đó đã góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đáp ứng lợi ích chung của hai bên cũng như lợi ích của Cộng đồng Công giáo Việt Nam. Đồng thời, hai bên cũng nhất trí sẽ tăng cường phối hợp nhằm thúc đẩy quan hệ với những bước tiến cụ thể trong thời gian tới.

Đại sứ Dương Hải Hưng đã chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh, Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher (Ảnh: ĐSQVN tại Italia).

Đại sứ Dương Hải Hưng đã chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh, Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher (Ảnh: ĐSQVN tại Italia).

Đại sứ Dương Hải Hưng khẳng định sẽ nỗ lực hết sức đóng góp thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Vatican phát triển phù hợp với lộ trình nâng cấp quan hệ giữa hai bên, trên cơ sở hợp tác, đối thoại, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, mong muốn nhận được sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của Bộ Ngoại giao Vatican.

Bộ trưởng Ngoại giao Vatican khẳng định mong muốn quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh ngày càng phát triển, tạo điều kiện để Cộng đồng Công giáo Việt Nam đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.

Khang Anh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thuc-day-quan-he-viet-nam-vatican-171796.html