Thúc đẩy sớm ký kết và phê chuẩn EVFTA

Ngày 27-2, tiếp Giám đốc Điều hành Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), bà Arancha González, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ ITC, cơ quan trực thuộc Tổ chức Thương mại thế giới, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thành công trong kinh doanh quốc tế.

Phó Thủ tướng đề nghị bà Arancha González và ITC ủng hộ, góp phần thúc đẩy sớm ký kết, phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực cho Việt Nam nhằm thực thi đầy đủ, hiệu quả các cam kết của hiệp định.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và bà Arancha GonzálezẢnh: BỘ NGOẠI GIAO

Bà Arancha González cho biết chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam lần này nhằm tìm hiểu nhu cầu để ITC có những kế hoạch hỗ trợ Việt Nam triển khai hiệu quả các ưu tiên phát triển của mình; giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thông tin, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn và chuỗi giá trị toàn cầu. Bà khẳng định việc sớm triển khai Hiệp định EVFTA sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho EU và các nước thành viên.

D.Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/thuc-day-som-ky-ket-va-phe-chuan-evfta-20180227230036115.htm