Thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, sáng 22-10, Hàn Quốc, Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc tổ chức hội đàm ba bên lần thứ hai tại khu vực làng đình chiến Panmunjom.

Hàn Quốc, Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc tổ chức hội đàm ba bên lần thứ hai tại Panmunjom. Ảnh YONHAP

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hội đàm ba bên lần này nhằm xác nhận và đánh giá thực trạng công tác rà phá bom mìn tại khu vực tuần tra chung ở làng đình chiến Panmunjom, phương án điều chỉnh lượng binh sĩ tuần tra và lịch trình rút trạm gác và hỏa lực, cũng như thảo luận các vấn đề nghiệp vụ cùng kiểm chứng sau này.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, hai miền Triều Tiên đã nhất trí tổ chức hội đàm quân sự cấp tướng vào ngày 26-10 tới tại Panmunjom. Hội đàm lần này dự kiến đánh giá kết quả cũng như lịch trình thúc đẩy thực hiện "Thỏa thuận quân sự 19-9", phương án thành lập và vận hành Ủy ban quân sự chung liên Triều, phương án khảo sát điều tra chung khu vực cửa sông Hàn.

Ngày 22-10, hai miền Triều Tiên đã tiến hành cuộc họp về hợp tác lâm nghiệp trong khuôn khổ thực hiện Tuyên bố chung Bình Nhưỡng mà lãnh đạo hai bên đạt được hồi tháng 9 vừa qua. Cuộc họp diễn ra tại Văn phòng liên lạc liên Triều ở thị trấn biên giới Kaesong thuộc phía Triều Tiên.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38005802-thuc-day-tien-trinh-hoa-binh-tren-ban-dao-trieu-tien.html