Thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 23-11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã quyết định miễn trừng phạt để tạo điều kiện cho hai miền Triều Tiên tiến hành một cuộc khảo sát, nhằm nối lại các tuyến đường sắt liên Triều.

Quyết định này được Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của HĐBA LHQ thông qua với sự đồng thuận, tạo điều kiện cho cuộc khảo sát và một lễ khởi công sẽ diễn ra trong năm nay. Trước đó, Hàn Quốc đã đề nghị miễn trừng phạt để có thể vận chuyển xăng dầu và những thiết bị cần thiết khác, phục vụ công tác khảo sát tuyến đường sắt ở Triều Tiên.

* Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Mỹ và Hàn Quốc cam kết phối hợp chặt chẽ trong cách đối phó thống nhất với Triều Tiên”. Quan chức này nhấn mạnh “mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa Triều Tiên hoàn toàn và có thể kiểm chứng”, đồng thời nêu rõ rằng, việc Mỹ cùng các nước khác trong HĐBA LHQ phê chuẩn lệnh miễn trừng phạt có thể giúp nối lại các cuộc đàm phán giữa Oa-sinh-tơn và Bình Nhưỡng.

* Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In từng đề cập với các nước Đông Bắc Á và Mỹ cùng thiết lập một “Cộng đồng đường sắt Đông Á” để kết nối đường sắt xuyên Đông Bắc Á thông qua các kết nối đường sắt liên Triều, coi đây là nền tảng duy trì hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Theo ông, dự án kết nối này sẽ tạo ra một cộng đồng năng lượng và kinh tế Đông Á, từ đó thúc đẩy một cơ chế hòa bình và an ninh tại Đông Bắc Á.

* Ngày 23-11, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố hợp tác kinh tế giữa nước này với Triều Tiên sẽ phụ thuộc vào những tiến triển trong tiến trình phi hạt nhân hóa cũng như trong quan hệ liên Triều. Theo đó, Hàn Quốc sẽ thúc đẩy các dự án hợp tác liên Triều trong phạm vi cho phép của các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng. Để thúc đẩy điều này, Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh hỗ trợ Triều Tiên và Mỹ tổ chức cuộc gặp cấp cao lần thứ hai và tạo điều kiện tối đa để cuộc gặp diễn ra suôn sẻ.

* Theo Yonhap, Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên ngày 23-11 cho biết, một nhà ngoại giao cấp cao Triều Tiên phụ trách các cuộc đàm phán với Mỹ về phi hạt nhân hóa đã gặp Đại sứ Nga A.Ma-xê-gô-ra tại Bình Nhưỡng. Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Chô Xơn Hui và Đại sứ Nga trao đổi ý kiến về tình hình trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh diễn ra tiến trình đối thoại Triều Tiên - Mỹ. Hai bên “có quan điểm chung về sự cần thiết giải quyết các vấn đề tồn tại trên cơ sở một cách tiếp cận đồng bộ, theo từng giai đoạn”.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38353302-thuc-day-tien-trinh-hoa-binh-tren-ban-dao-trieu-tien.html