Thúc đẩy triển khai hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Sáng 10/4, tại trụ sở Bộ, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao, Hạ Nghị sỹ Nhật Bản Kazuyuki Nakane đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Hai bên đã trao đổi biện pháp nhằm thúc đẩy việc triển khai các hợp tác về kinh tế giữa hai nước.

Tai buổi tiếp, hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay. Năm 2017 là năm đặc biệt đã diễn ra nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước, góp phần quan trọng tăng cường tin cậy chính trị.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng Ngoại giao, Hạ Nghị sỹ Nhật Bản Kazuyuki Nakane. (Ảnh: Tuấn Anh)

Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn cảm ơn và đánh giá cao Bộ Ngoại giao Nhật Bản trong việc chuẩn bị cho các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước năm 2017; tiếp đón chu đáo trong chuyến đi Nhật Bản và tham dự Hội nghị Bộ trưởng OECD về chương trình Đông Nam Á tháng 3 vừa qua.

Thứ trưởng thường trực khẳng định, Việt Nam rất coi trọng và nhất quán, coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài; đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, phối hợp chính sách và trên các diễn đàn đa phương.

Nhật Bản là nước có đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam ở mức 9,11 tỷ USD. Thứ trưởng thường trực mong muốn, Nhật Bản tiếp tục duy trì vị trí đầu tư số 1 tại Việt Nam, tăng cường đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như: công nghiệp chế tạo, công nghệ hỗ trợ, năng lượng mới, nông nghiệp công nghệ cao…; tiếp tục cung cấp hỗ trợ ODA trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng; tạo thuận lợi cho hàng xuất khẩu của Việt Nam, nhất là nông sản.

Thứ trưởng Kazuyuki Nakane đánh giá cao sự tham dự và đóng góp tích cực của Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng OECD về Chương trình Đông Nam Á. (Ảnh: Tuấn Anh)

Cảm ơn Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn đã dành thời tiếp, Thứ trưởng Ngoại giao, Hạ Nghị sỹ Nhật Bản Kazuyuki Nakane chúc mừng Việt Nam tổ chức rất thành công Năm APEC 2017 và cảm ơn Việt Nam đã đón tiếp trọng thị Thủ tướng Abe tại Tuần lễ Cấp cao APEC; vui mừng trước việc các nước thành viên TPP-11 đã hoàn tất ký Hiệp định CPTPP.

Thứ trưởng Kazuyuki Nakane đánh giá cao sự tham dự và đóng góp tích cực của Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng OECD về Chương trình Đông Nam Á.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Kazuyuki Nakane mong muốn hợp tác kinh tế giữa hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn; mong Việt Nam quan tâm tạo thuận lợi cho triển khai các dự án hợp tác kinh tế song phương, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn vay ODA và các dự án do doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam.

Hai bên cũng trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường phối hợp, chia sẻ lập trường tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, APEC, ASEAN, G20, hợp tác Mekong - Nhật Bản; tiếp tục phối hợp và ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN đối với vấn đề Biển Đông.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác và phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản trong năm 2018. (Ảnh: Tuấn Anh)

Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Nhật Bản thúc đẩy quan hệ Nhật Bản - ASEAN với vai trò điều viên quan hệ Nhật Bản - ASEAN giai đoạn 2018-2021. Nhật Bản khẳng định thúc đẩy hợp tác với các nước ASEAN trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung vào hợp tác kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng…

Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn đề nghị Nhật Bản tăng cường hợp tác trong khuôn khổ hợp tác Mekong - Nhật Bản; ủng hộ các nỗ lực quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước tại tiểu vùng Mekong; xem xét tích cực các đề xuất dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng… của Việt Nam trong các kế hoạch hành động của hợp tác Mekong - Nhật Bản. Thứ trưởng thường trực khẳng định, Việt Nam sẽ phối hợp cùng Nhật Bản tổ chức năm giao lưu Nhật Bản - Mekong 2019 thành công.

(Ảnh: Tuấn Anh)

Thứ trưởng Kazuyuki Nakane ủng hộ việc hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp tại các diễn đàn quốc tế; khẳng định Nhật Bản ủng hộ các nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông; cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển cở sở hạ tầng ở Việt Nam và tiểu vùng Mekong trong đó có hành lang kinh tế Đông - Tây.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác và phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản trong năm 2018; phối hợp chặt chẽ chuẩn bị cho chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo hai nước trong trong dịp này.

Anh Sơn

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/thuc-day-trien-khai-hop-tac-kinh-te-viet-nam-nhat-ban-69332.html