Thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc

Khoảng 150 doanh nghiệp Việt Nam đã được chia sẻ nhiều thông tin về thị trường. Những khó khăn, thách thức thường gặp khi xuất khẩu hàng hóa sang Nhật Bản và Hàn Quốc cùng những khuyến nghị giúp xuất khẩu hiệu quả vào hai thị trường này. Đây là những nội dung của hội thảo 'Thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam với thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc trong tình hình mới'.

Liên quan đến sự kiện hỗ trợ xuất khẩu này, ngày 19/4 tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo “Thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam với thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc trong tình hình mới”. Hội thảo thu hút sự tham dự của hơn 150 đại biểu đến từ các sở, ban, ngành địa phương; đại diện các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu, các hiệp hội DN trong và ngoài nước…

Thị trường nhiều dư địa cho hàng Việt khai phá

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) cho biết, thời gian qua ITPC đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại nhằm cung cấp, cập nhật thông tin thị trường, xu hướng tiêu dùng, kết nối cung cầu với các thị trường tiềm năng dành cho DN TP. Hồ Chí Minh. Đối với thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc, các yêu cầu về tiếp cận 2 thị trường này ngày càng được nâng cao, nên DN Việt Nam sẽ phải đối mặt với không ít thách thức. Do đó, hội thảo sẽ giúp DN có thêm những thông tin hữu ích về thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc.

Diễn giả chia sẻ thông tin về thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc tại hội thảo. Ảnh Việt Dũng

Diễn giả chia sẻ thông tin về thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc tại hội thảo. Ảnh Việt Dũng

Theo ông Phạm Bình An - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh. Việt Nam bước vào năm 2023 với kỳ vọng tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng xuất nhập khẩu từ thành quả đạt được năm 2022 (lần đầu tiên kim ngách vượt mốc 700 tỷ USD). Tuy nhiên, theo dự báo của các tổ chức quốc tế, xuất khẩu của Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn do nhu cầu thế giới suy giảm tiêu dùng, đặc biệt là tại các nền kinh tế lớn, vốn là các thị trường nhập khẩu quan trọng của Việt Nam.

Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ 4 (sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ), là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 (sau Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc), thị trường nhập khẩu lớn thứ 3 (sau Trung Quốc & Hàn Quốc) của Việt Nam. Còn Hàn Quốc là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam vào năm 2022, là đối tác thương mại lớn thứ 3 (sau Trung Quốc, Hoa Kỳ), là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 (sau Hoa Kỳ, Trung Quốc), thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 (sau Trung Quốc) của Việt Nam.

Trong khi đó, Nhật Bản và Hàn Quốc là 2 nền kinh tế lớn và cũng là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Cụ thể, năm 2022 kim ngạch xuất nhập khẩu năm của Việt Nam - Hàn Quốc đạt hơn 86 tỷ USD, của Việt Nam - Nhật Bản đạt hơn 47 tỷ USD.

Tuy nhiên, do tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc hiện còn khiêm tốn, chỉ chiếm lần lượt 2,7% và 3,3% mặc dù Việt Nam đã ký kết và thực thi với Nhật Bản các hiệp định thương mại tự do (FTA) như: AJCEP, VJEPA, CPTPP, RCEP và Hàn Quốc như AKFTA, VKFTA, RCEP. Thực tế này cho thấy, hàng hóa Việt Nam tại Nhật Bản và Hàn Quốc còn nhiều cơ hội mở rộng và tăng trưởng.

Một doanh nghiệp Việt trao đổi về cách thức xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Hàn Quốc. Ảnh Việt Dũng

Cơ hội lớn cho doanh nghiệp ngành dệt may, da giầy, nông thủy sản

Tại hội thảo, ông Đỗ Quốc Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), đã chỉ ra tiềm năng và các cơ hội xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc đối với các sản phẩm dệt may, da giày, nông thủy sản; thông tin nội dung các cam kết về thuế quan đối với các mặt hàng này trong các FTA mà Việt Nam và Nhật Bản, Việt Nam và Hàn Quốc hiện đang thực thi.

Bên cạnh đó, ông Hưng cũng giới thiệu các yêu cầu, tiêu chuẩn cụ thể đối với từng mặt hàng; những khó khăn, thách thức mà DN thường gặp khi xuất khẩu sang Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời đưa ra các khuyến nghị giúp DN thúc đẩy xuất khẩu vào hai thị trường này trong thời gian tới.

Đại diện phía Hàn Quốc, ông Choi Kyu Chul - Phó chủ tịch Hiệp hội Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh (KOCHAM), đã đánh giá rất cao những nỗ lực của các cơ quan chính quyền thành phố trong việc cầu thị lắng nghe ý kiến của các hiệp hội, DN nước ngoài nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Hội thảo thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc thu hút gần 150 doanh nghiệp Việt. Ảnh Việt Dũng

Theo ông Choi Kyu Chul, trong trung và dài hạn, Việt Nam cần xây dựng cho mình được nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn xã hội hóa, tập trung mở rộng đầu tư vào các ngành công nghiệp phụ trợ như vật liệu, linh kiện… nhằm thúc đẩy xuất nhập khẩu phát triển.

Ông cũng mong Chính phủ Việt Nam sẽ đưa ra nhiều chính sách mới hỗ trợ các ngành công nghiệp, DN phát triển hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt là hỗ trợ cho các ngành công nghiệp phát triển theo hướng thân thiện với môi trường…

Về thị trường Nhật Bản, các DN Việt đã được ông Keigo Yoshida - Giám đốc cấp cao phụ trách Bộ phận sản phẩm Công ty TNHH Aeon Topvalu Việt Nam, hiện là Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh (JCCH), thông tin về quy cách sản phẩm, nhu cầu của thị trường, cách thức đưa hàng hóa vào thị trường Nhật Bản thông qua hệ thống siêu thị Aeon tại Việt Nam…

Nhật Bản & Hàn Quốc là đối tác thương mại truyền thống, quan trọng và còn là thị trường xuất khẩu đầy tiềm năng của các DN Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng. Tính chung cả năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh tại các cửa khẩu trên cả nước đạt 47,1 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Trong đó, thị trường Nhật Bản đạt hơn 2,9 tỷ USD, tăng 21,2%; thị trường Hàn Quốc đạt 679,9 triệu USD, chiếm 1,6% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Đỗ Doãn

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/thuc-day-xuat-khau-san-pham-sang-thi-truong-nhat-ban-va-han-quoc-126101.html