Nghệ An kích hoạt bệnh viện dã chiến số 3 điều trị bệnh nhân Covid-19

Bệnh viện dã chiến số 3, điều trị bệnh nhân Covid-19 với quy mô 250 giường bệnh đã được được kích hoạt và đi vào hoạt động vào ngày 21/8.

Ngày 20/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Sở Du lịch Nghệ An đã đến kiểm tra, rà soát, chỉ đạo hoàn thiện Bệnh viện dã chiến số 3 Nghệ An và chính thức kích hoạt đưa bệnh viện vào hoạt động điều trị bệnh nhân COVID-19.

- Bệnh viện dã chiến số 3 tại Nghệ An chính thức được kích hoạt đi vào hoạt động vào ngày 21/8.

- Bệnh viện dã chiến số 3 tại Nghệ An chính thức được kích hoạt đi vào hoạt động vào ngày 21/8.

Bệnh viện Dã chiến số 3 Nghệ An được xây dựng trên cơ sở trưng dụng Trung tâm Phục hồi chức năng – Bệnh nghề nghiệp Giao thông 4 - Cửa Lò, với quy mô 250 giường bệnh. Sáng 21/8, Bệnh viện dã chiến số 3 sẽ chính thức thu dung, điều trị bệnh nhân.

Trước đó, Sở Y tế Nghệ An đã có quyết định điều động các y, bác sĩ của Bệnh viện Phục hồi Chức năng Nghệ An sang làm việc tại đây; cử các tổ chuyên gia từ Bệnh viện dã chiến số 1, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nội tiết cùng tham gia điều trị. Tổng số nhân lực bệnh viện là 70 người.

Trước đó, ngày 29/6, Nghệ An chính thức đưa Bệnh viện dã chiến số 1 (đặt tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên) điều trị cho bệnh nhân Covid -19 vào hoạt động. Ngày 13/8, Bệnh viện dã chiến số 2 (đặt tại Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn) cũng được hoàn tất, chính thức thu dung, điều trị bệnh nhân.

Từ 13/6 đến nay, Nghệ An ghi nhận 760 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 14 địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ, 7 địa phương còn lại áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/nghe-an-kich-hoat-benh-vien-da-chien-so-3-dieu-tri-benh-nhan-covid-19-884370.vov