Thực hiện cách ly xã hội: Tái diễn vi phạm khi lực lượng chức năng dừng kiểm tra

Do tiết trời nắng ấm nên lượng người ra đường chiều 16-4 tại địa bàn các quận khá đông. Vì thế, chính quyền cơ sở cũng tăng cường các đội tuần tra, kiểm tra để nhắc nhở người dân tuân thủ các yêu cầu về cách ly xã hội. Tuy nhiên, điều đáng lo là ở nhiều địa bàn, khi lực lượng chức năng đi khỏi, việc mua bán các mặt hàng không thiết yếu diễn ra như bình thường.

Công an phường Vĩnh Phúc xử lý các trường hợp vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) Ngô Thị Thúy Lan cho biết, trước tình hình một số cửa hàng có hiện tượng “nửa đóng, nửa mở”, phường yêu cầu các tổ tuần tra khép kín địa bàn, mật độ kiểm tra dày hơn kết hợp tuyên truyền việc tiếp tục thực hiện cách ly xã hội. Đến nay, hầu hết các cơ sở kinh doanh đã chấp hành nghiêm việc tạm ngừng hoạt động.

Tuy nhiên, ghi nhận ngày 16-4 tại một số địa bàn quận Ba Đình vẫn diễn ra tình trạng các cơ sở kinh doanh không tuân thủ quy định tạm ngừng hoạt động. Tại phố Cao Bá Quát (phường Điện Biên, quận Ba Đình), nhiều cơ sở dán nilon xe máy, ô tô vẫn đón khách. Cũng trên địa bàn phường Điện Biên, một cơ sở kinh doanh phụ kiện điện thoại tại số 14 đường Lê Duẩn cũng mở cửa kinh doanh bất chấp quy định.

Tại phố Hòe Nhai (phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình), nhiều hộ kinh doanh thực phẩm mở cửa buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, phương tiện giao thông để tràn ra lòng đường. Trao đổi với Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trung Trực Nguyễn Trịnh Tuyết Thanh được biết, phường đã lập chốt kiểm soát dịch bệnh, tuyên truyền tại hai đầu phố Hòe Nhai và cử lực lượng ứng trực tại chỗ để giãn cách người dân, đồng thời đối với các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, phường cũng kiên quyết xử lý nghiêm.

Chiều 16-4, trên các tuyến đường chính của quận Nam Từ Liêm như Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng..., các cửa hàng đã nghiêm chỉnh chấp hành việc tạm dừng đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, tại các đường nhánh, ngõ nhỏ, vẫn còn tình trạng người bán hàng rong, bán hoa quả ngồi kín hai bên đường. Ngay đầu đường Mỹ Đình của phường Mỹ Đình 2, một số cửa hàng tại số nhà 52A, 84, 144 vẫn mở cửa. Đầu phố Hàm Nghi nhiều hàng rong đứng bán hàng tràn ra đường; cửa hàng lốp xe Dân Chủ tại số 40 phố Hàm Nghi vẫn mở cửa phục vụ khách. Tại phường Mỹ Đình 2, cửa hàng sơn số 25 phố Nguyễn Cơ Thạch; cửa hàng sửa chữa xe máy số 3 phố Nguyễn Cơ Thạch vẫn hoạt động bình thường...

Theo thống kê của quận Nam Từ Liêm, trong ngày 16-4, cơ quan chức năng của quận đã xử phạt 37 trường hợp, trong đó có 12 trường hợp ra đường không có lý do cần thiết.

Cửa hàng vi phạm tại quận Bắc Từ Liêm.

Tại quận Bắc Từ Liêm, người bán hàng rong ngay sát Nghĩa trang Mai Dịch tràn xuống lòng đường để mời khách. Tại đường Phan Bá Vành thuộc phường Cổ Nhuế 1: Số nhà 85 vẫn mở cửa bán hàng chăn, ga, gối; số nhà 113 sửa chữa xe máy... Tại phố Hoàng Công Chất, thuộc phường Phú Diễn, các cửa hàng hoạt động kinh doanh chiều 16-4 khá sôi nổi, rất ít cửa hàng đóng cửa. Điển hình như tại các số nhà: 323, 351, 367, 449, 466, 478 phố Hoàng Công Chất bán hàng như ngày thường.

Trong ngày đầu tiên giai đoạn hai Hà Nội thực hiện cách ly xã hội, người dân huyện Gia Lâm về cơ bản đã chấp hành nghiêm túc quy định. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện vi phạm như: Trên đường Ngô Xuân Quảng, một số cửa hàng kinh doanh trà sữa không đóng cửa hoàn toàn, vẫn bán cho khách mang về; tại đường Kiến Thành, một cửa hàng sửa chữa máy phát điện, máy hàn… hoạt động công khai...

Ở khu vực ngoại thành, theo đánh giá của phóng viên Báo Hànôịmới, những địa phương thực hiện tương đối nghiêm túc như thị trấn Liên Quan và các xã: Phú Kim, Canh Nậu, Dị Nậu, Thạch Xá… trên địa bàn huyện Thạch Thất; thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai)...

Tuy nhiên, vi phạm vẫn được ghi nhận rải rác trên các địa bàn như tại xã Văn Võ (huyện Chương Mỹ); xã Tiền Phong (huyện Mê Linh)... Tại huyện Ứng Hòa, còn hiện tượng người dân sinh sống ngay tại cửa hàng mở cửa bán hàng không thiết yếu. Tại khu vực Ba Thá (xã Viên An), cửa hàng bán đồ nội thất vẫn mở cửa bán hàng.

Các cửa hàng trên địa bàn thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai) nghiêm túc đóng cửa, dán thông báo tạm dừng kinh doanh.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ứng Hòa Đỗ Năng Bình, cùng với tăng cường tuyên truyền lưu động đến các thôn, xóm, tổ dân phố; các chợ dân sinh, siêu thị, trung tâm thương mại…, huyện đẩy mạnh giám sát việc cách ly xã hội của cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Các chốt kiểm dịch tiếp tục làm việc cả ngày, đêm. Tính từ ngày 1-4 đến đầu giờ chiều 16-4, toàn huyện đã xử phạt 55 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền 10,9 triệu đồng; 1 cơ sở dược kinh doanh không niêm yết giá bị phạt với số tiền 750.000 đồng; lập biên bản 2 cơ sở kinh doanh không thiết yếu vẫn mở cửa bán hàng…

Tại Chương Mỹ, tính từ ngày 1-4 đến 15h ngày 16-4, các xã, thị trấn đã xử phạt 90 trường hợp với tổng số tiền gần 21,6 triệu đồng do vi phạm các lỗi: Không đeo khẩu trang nơi công cộng, ra đường khi không có việc cần thiết, khai báo thông tin không đúng sự thật liên quan đến dịch Covid-19… Cấp huyện cũng đã xử phạt theo thẩm quyền 9 trường hợp với tổng số tiền 32 triệu đồng…

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Một số cửa hàng dán nilon xe máy, ô tô trên phố Cao Bá Quát vẫn mở cửa.

Cơ sở kinh doanh phụ kiện điện thoại tại số 14 đường Lê Duẩn.

Nhiều vi phạm tại phố Hòe Nhai.

Cửa hàng vi phạm tại quận Nam Từ Liêm.

Cửa hàng vi phạm tại quận Nam Từ Liêm.

Cửa hàng sửa chữa thiết bị trên đường Kiến Thành hoạt động công khai.

Hoạt động mua bán mặt hàng không thiết yếu vẫn diễn ra trên phố Nguyễn Đức Thuận.

Cửa hàng trà sữa ToCoToCo trên đường Ngô Xuân Quảng (Gia Lâm) “nửa đóng nửa mở”, bán cho khách mang về.

Chợ rau xã Tiền Phong (huyện Mê Linh) người bán/mua không thực hiện giãn cách theo quy định.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/964736/thuc-hien-cach-ly-xa-hoi-tai-dien-vi-pham-khi-luc-luong-chuc-nang-dung-kiem-tra