Thực hiện chủ đề năm ở Ban CHQS TX Đông Triều

Thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh và thị xã năm 2018 về 'Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên', Ban CHQS TX Đông Triều đã triển khai công tác dân vận bám sát với nội dung trên. Qua đó, không chỉ tạo chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp, mà còn góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS TX Đông Triều thường xuyên dọn vệ sinh, giữ gìn cảnh quan đơn vị xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Nguyễn Dung

Thượng tá Nguyễn Quốc Khánh, Chính trị viên Ban CHQS TX Đông Triều, cho biết: Ngay từ đầu năm, Ban CHQS thị xã đã tổ chức quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nhận thức đúng về biến đổi khí hậu, nâng cao trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường và triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình đơn vị, địa phương. Cùng với đó, lồng ghép công tác bảo vệ môi trường trong phong trào giúp đỡ các thôn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đảng ủy Quân sự thị xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng doanh trại có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Hằng năm, đơn vị đã huy động hàng trăm ngày công của bộ đội vào ngày nghỉ, giờ nghỉ để củng cố doanh trại. Từ đây, đưa hoạt động tham gia bảo vệ môi trường trở thành ý thức tự giác, việc làm thường xuyên, hằng ngày của mỗi CBCS.

Ban CHQS thị xã đã tiến hành rà soát, khảo sát tại các xã, phường để xây dựng kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ thực hiện công tác vệ sinh môi trường phù hợp. Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác bảo vệ môi trường, Đảng ủy Quân sự thị xã đã phân công các đồng chí trong cấp ủy trực tiếp xuống cơ sở đôn đốc, nhắc nhở việc triển khai thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh và địa phương. Định kỳ hằng quý, Ban CHQS thị xã tổ chức hành quân làm công tác dân vận gắn với ra quân dọn vệ sinh “Ngày Chủ nhật xanh” và lồng ghép tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường tại một đến hai xã, phường. Từ đầu năm đến nay, Ban CHQS thị xã đã tổ chức ra quân dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm tại thôn Trại Lốc, xã An Sinh; thực hiện khơi thông, nạo vét kênh mương, cống rãnh tại địa bàn dân cư, sửa chữa, bê tông hóa 120m đường bị ngập trũng tại thôn Thượng Thông, xã Hồng Thái Đông thu hút hàng trăm CBCS và nhân dân hăng hái tham gia. Đồng thời, huy động CBCS tham gia các đợt tổng vệ sinh trên địa bàn toàn thị xã nhân dịp chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương do thị xã cũng như MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã phát động.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS TX Đông Triều tổ chức ra quân dọn vệ sinh tại thôn Trại Lốc, xã An Sinh. Ảnh do Ban CHQS TX Đông Triều cung cấp

Đặc biệt, năm 2018, Ban CHQS thị xã xây dựng kế hoạch trình UBND thị xã phê duyệt về huy động lực lượng vũ trang tham gia hướng dẫn, giúp đỡ thôn Linh Tràng, xã Tràng Lương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với việc hỗ trợ kinh phí hàng trăm triệu đồng xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, hỗ trợ cây, con giống cho các hộ nghèo phát triển sản xuất, giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí cứng của chương trình, Ban CHQS thị xã đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh. Theo đó, đơn vị đã huy động ngày công CBCS, kinh phí xây dựng thêm bồn hoa, cây xanh quanh nhà văn hóa thôn và một số tuyến đường, vẽ tranh tường góp phần tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp cho thôn xóm với kinh phí gần 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Cơ quan, đơn vị văn hóa”, Ban CHQS thị xã đã đầu tư kinh phí chỉnh trang khuôn viên đơn vị, lắp đặt, thay mới hệ thống bảng biển, pa nô tuyên truyền cổ động; nhiều bồn hoa, cây cảnh được trồng mới, chăm sóc, cắt tỉa hàng ngày, tạo nên không gian thoáng mát, đảm bảo theo tiêu chí đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Ngoài ra, Ban CHQS thị xã cũng tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên, khoáng sản cũng như tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác bảo vệ, ngăn chặn các hành vi khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn.

Bằng những giải pháp thiết thực, cụ thể, Ban CHQS thị xã đã góp phần tích cực thực hiện thành công chủ đề công tác năm của tỉnh, thị xã. Đồng thời, đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới, thắt chặt mối quan hệ gắn bó, đoàn kết quân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Nguyễn Dung

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201811/thuc-hien-chu-de-nam-o-ban-chqs-tx-dong-trieu-2410379/